A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Giải việt dã tỉnh Dak Lak lần thứ XXXII năm 2014

20:39 | 23/03/2014

Sáng 24-3, tại Quảng trường 10-3 (TP. Buôn Ma Thuột), Tỉnh Đoàn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức Giải Việt dã tỉnh Dak Lak lần thứ XXXII năm 2014.

Các đoàn tham gia Giải.

Tham dự giải có 549 vận động viên của 17 đoàn, đến từ các huyện, thị xã, thành phố, trường học và tổ chức Đoàn trong tỉnh; tranh tài ở 12 nội dung (đồng đội và cá nhân nam, nữ) theo 3 hệ thống giải: Giải chính (5km nam và 3km nữ); Giải trẻ (4km nam, 2km nữ) và Giải phong trào (4km nam và 2km nữ).

Đại diện Ban tổ chức giải tặng cờ lưu niệm các đoàn vận động viên.

Kết quả: Giải toàn đoàn ở hệ thống Giải chính và Giải trẻ: đoàn vận động viên huyện Ea Kar giành giải Nhất toàn đoàn; Nhì: TP. Buôn Ma Thuột và Ba: huyện Ea H’leo. Ở hệ thống giải phong trào: đoàn vận động viên Trường Đại học Tây Nguyên xếp thứ Nhất toàn đoàn; Nhì: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Ba: Trường Cao đẳng Sư phạm Dak Lak.

Xuất phát ở nội dung nữ trẻ 2km.

Được biết, Giải Việt dã tỉnh Dak Lak lần thứ XXXII- năm 2014 cũng chính là môn thi đấu chính thức của Đại hội TDTT tỉnh Dak Lak lần thứ VII năm 2014. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 7/13 môn thi đấu chính thức của Đại hội đã được tổ chức, gồm: Võ thuật cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Bóng đá nam, Cầu lông, Bóng bàn và Việt dã. 6 môn còn lại: Karatedo, Billiard, Điền kinh, Bóng chuyền nam, Bắn nỏ và Đẩy gậy sẽ diễn ra trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2014 (Khai mạc lúc 20h ngày 27-3, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Dak Lak).

Ban tổ chức tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cho các vận động viên đạt thành tích tại nội dung nam chính 5km.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2014) và 68 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2014), tiến tới kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975 – 30-4-2014). Đồng thời nhằm tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng phong trào TDTT trong quần chúng nói chung, trong thanh thiếu niên nói riêng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”, với mục tiêu rèn luyện thân thể “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”...

Một số hình ảnh tại Giải:

Ban tổ chức trao Huy chương và Giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cho các vận động viên đạt thành tích tại giải nữ trẻ 2km.

Các vận động viên giải phong trào 4km nam xuất phát.

Bứt phá trên đường đua.

Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội nữ phong trào.

... trao giải đồng đội nam phong trào.

Trao giải toàn đoàn hệ thống Giải chính và Giải trẻ.

Thế Hùng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ