A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khi ông Park phải... phân thân

10:24 | 15/08/2019

Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức ở Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải đảm đương cả hai công việc ở đội tuyển và U23 cùng lúc.

HLV Park Hang-seo sẽ đảm đương cả công việc ở đội tuyển và U23

Kết thúc vòng 22 V-League, đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam sẽ cùng tập trung tại Hà Nội từ ngày 26/8, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và trận giao hữu với U23 Trung Quốc trên sân khách. Với hai nhiệm vụ chính trong năm 2019 là SEA Games 30 và đá vòng loại World Cup, đợt tập trung này có thể coi là bước chuẩn bị bản lề cho thầy trò Park Hang-seo. Đây cũng là lần đầu tiên ông thầy xứ kim chi làm cả hai việc một lúc. Tất nhiên, chịu trách nhiệm chính cho đội U23 sẽ là trợ lý Kim Han-yoon.

Dù vậy, HLV Park sẽ không có lực lượng mạnh nhất ngay từ ngày hội quân đầu tiên. Lý do là bởi những tuyển thủ trong màu áo CLB Hà Nội sẽ phải di chuyển sang Turkmenistan, đá bán kết lượt về AFC Cup liên khu vực với Altyn Asyr. Trận đấu diễn ra tối 27/8, và sớm nhất là chiều 28/8, những Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh... mới có thể lên tuyển. So với các đồng đội, họ có ít hơn tới 3 ngày nghỉ.

Một trong những công việc chính của ông Park ở đợt tập trung đội tuyển tới là lên bộ khung chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại World Cup với Thái Lan. Tại lần hội quân gần nhất, Việt Nam sử dụng nhiều gương mặt cũ, thậm chí để lão tướng Anh Đức đá chính. Tuy nhiên, lần này mọi chuyện có thể sẽ khác khi Đình Trọng chấn thương, còn một vài trụ cột khác bị mất phong độ.

Theo kế hoạch đã với VFF, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tập với một CLB V-League, trong khoảng thời gian từ 27 đến 31/8 để rà soát đội hình, trước khi sang Thái Lan ngày 1/9. Việt Nam sẽ có 3 ngày chuẩn bị, trước khi bước vào thử thách mang tên “Voi chiến” vào ngày 5/9.

Ngay sau khi hoàn thành xong trận đấu với đội tuyển, HLV Park Hang-seo không về nước cùng học trò mà bay sang Trung Quốc để dẫn dắt đội U23. Ở những trận giao hữu trước đó, nhà cầm quân 60 tuổi để trợ lý Kim làm thay việc, nhưng lần này, dẫn dắt U23 Trung Quốc là HLV Guus Hiddink, người từng cùng Park Hang-seo làm việc trong ban huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Do vậy, ông Park muốn tái ngộ người cũ vào ngày 8/9.

Cả hai trận đấu, với Thái Lan và Trung Quốc, đều rất quan trọng và ông Park không có cách nào khác, ngoài việc "phân thân", hoàn thành cả hai công việc.

HỒNG PHÚC

    Nguồn: nongnghiep.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ