A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khổ vì săn vé trận Thái - Việt

08:03 | 04/09/2019

Hai ngày trước trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và tuyển Việt Nam ở sân Thammasat, giá vé chợ đen tiếp tục được đẩy lên chóng mặt, tăng gấp cả 10 lần.

Trước đó, khi ban tổ chức (BTC) trận đấu công bố giá vé cũng như cách thức phân phối vé bao gồm 3 mệnh giá là 200, 350 và 500 baht (khoảng 150.000 đồng đến 350.000 đồng/vé), chủ yếu bán qua đặt vé điện tử, khá đông người hâm mộ Thái Lan háo hức chờ ngày phát hành. Kết quả là chỉ trong ít phút kể từ lúc mở bán vé điện tử ở đợt bán đầu tiên hôm 5-8, khoảng 5.000 vé "Early Bird" (loại vé đặt trước đi kèm các ưu đãi) đã hết sạch.

Theo tờ Siam Sports, tình trạng tương tự diễn ra trong đợt mở bán thứ 2, khi 10.000 vé được bán sạch chỉ trong 15 phút, bao gồm cả vé phát hành dành cho CĐV Việt Nam. Dù BTC nước chủ nhà chỉ dành 2.244 vé bán cho CĐV Việt Nam, chiếm 8% theo đúng số ghế ngồi cho CĐV đội khách mà FIFA quy định thì điều đáng nói là số vé này cũng được mua rất nhanh.

CĐV Việt Nam gần như không thể mua vé với giá gốcẢnh: Anh Dũng

Vì vậy, nhiều CĐV ở Việt Nam khi chờ đặt vé điện tử đã không kịp mua vé với đúng mệnh giá niêm yết, cho dù giá có đắt hơn so với vé dành cho các CĐV chủ nhà khoảng 150 baht (khoảng 110.000 đồng).

Chính vì sức nóng của trận đấu mà theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng vé chợ đen đã diễn ra rất sôi động. Tuy nhiên, thị trường này đang ghi nhận liên tiếp những kỷ lục về tăng giá do quá nhiều CĐV Việt Nam và Thái Lan chấp nhận bỏ ra số tiền gấp 10 lần để sở hữu một tấm vé vào cửa. Trên các diễn đàn người Việt ở Thái Lan, giá một cặp vé lên tới hơn 10.000 baht, tương đương 7 triệu đồng, gấp 8-9 lần so với giá gốc. Những người rao bán thậm chí còn "dọa" nếu không mua nhanh sẽ hết. Khá đông người hâm mộ từ Việt Nam, thậm chí có nhiều người nổi tiếng trong giới cầu thủ, đã phải nhờ bạn bè tại Thái Lan mua vé chợ đen để bay sang cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Theo tờ Siam Sports, số lượng vé phát hành cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan quá ít so với nhu cầu. Việc BTC chọn sân Thammasat đã góp phần tạo nên cơn sốt vé lớn khi sức chứa của sân của Thammasat chỉ vào khoảng 25.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, sân vận động quốc gia Thái Lan Rajamangala - hiện đang tu sửa để chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2020 - có sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi.

Việc CĐV Việt Nam không thể mua vé hoặc mua với giá rất đắt cả chục lần càng khiến trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trở nên "nóng bỏng".

Minh Ngọc (từ Thái Lan)

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ