A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

U23 Việt Nam có điểm trước Jordan nhưng mất quyền tự quyết

09:05 | 14/01/2020

Trận hòa U23 Jordan 0-0 đồng nghĩa U23 Việt Nam vừa phải thắng Triều Tiên cách biệt 2 bàn, đồng thời trận UAE - Jordan hòa không có bàn thắng ở lượt trận cuối bảng D thì mới vào tứ kết

Cánh cửa vào tứ kết của U23 Việt Nam đã hẹp đi rất nhiều sau trận hòa 0-0 với U23 Jordan tối 13-1. Trong 3 khả năng sẽ xảy ra ở lượt trận cuối bảng D, thầy trò HLV Park Hang-seo có đến 2 cơ hội vào tứ kết nhưng thực tế lại không còn nắm quyền tự quyết.

Hiện tại sau 2 lượt trận, U23 UAE đã vươn lên đầu bảng D với 4 điểm cùng hiệu số +2 (2/0). U23 Jordan cũng có được 4 điểm và hiệu số +1 (2/1). Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối, đội vẫn không nắm quyền tự quyết. Đầu tiên, U23 Việt Nam bắt buộc phải thắng U23 Triều Tiên cách biệt 2 bàn, khi đó sẽ có 5 điểm và hiệu số +2 (2/0). Trong trường hợp cặp đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan có thắng thua, U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết, còn nếu xảy ra kết quả hòa, lúc đó sẽ có 2 khả năng.

Nếu 2 đội hòa 0-0, U23 Việt Nam sẽ vào tứ kết vì nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại so với U23 Jordan. Còn trong trường hợp UAE và Jordan hòa có bàn thắng (1-1 trở lên), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị loại vì khi đó, 3 đội bóng cùng có 5 điểm, theo quy định thì thứ tự xếp hạng giữa các đội bằng điểm sẽ ưu tiên căn cứ vào số bàn thắng bại giữa các đội với nhau. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ không có bàn thắng nào ghi vào lưới U23 UAE và U23 Jordan, trong khi 2 đại diện Tây Á có bàn thắng nhờ tỉ số hòa từ 1-1 trở lên. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, khi 2 đội trẻ Tây Á không việc gì phải căng sức trong trận đấu mà họ cùng nắm quyền tự quyết vé vào tứ kết.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng giúp U23 Việt Nam bất bại sau 2 lượt trận, duy trì cơ hội vào tứ kết Ảnh: ĐỨC ANH

Trả lời báo chí trước viễn cảnh U23 UAE và U23 Jordan có thể bắt tay loại Việt Nam, HLV Park Hang-seo thừa nhận đó là bất lợi lớn nhưng U23 Việt Nam phải chấp nhận. "Trước trận đấu với U23 Jordan, U23 UAE đã thắng U23 Triều Tiên nên chúng tôi xác định cũng cần phải thắng. U23 Việt Nam cũng đã có những cơ hội nhưng cuối cùng chỉ giành được 1 điểm. Trận hòa này chấp nhận được vì các cầu thủ của tôi đều đã cố gắng hết sức. Luật được đưa ra bởi AFC. Chúng ta sẽ phải chấp nhận nếu như U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có tỉ số. Còn bản thân U23 Việt Nam chỉ biết tập trung hết sức cho trận đấu với Triều Tiên" - HLV Park Hang-seo nhìn nhận.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tự hào về các học trò. Tuy nhiên, giới chuyên môn thì ngạc nhiên vì cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam. HLV Park Hang-seo không những tiếp tục để Đình Trọng dự bị mà ông còn cất luôn cả trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. Thay vào đó, kéo Bùi Hoàng Việt Anh về đá trung vệ cùng Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Thành Chung, trong khi vị trí hậu vệ phải trả lại cho Hồ Tấn Tài sau khi nghỉ trận gặp UAE vì án treo giò. Càng bất ngờ hơn khi ở trung tâm hàng tiền vệ, tiền vệ Thanh Sơn lại được giao đá bên cạnh cùng Đức Chiến, từ đó Hoàng Đức và Quang Hải được đẩy cao hơn để đá hộ công cho Tiến Linh, tiền đạo duy nhất mà ông Park sử dụng do có ý định giữ Hà Đức Chinh cho hiệp 2.

Những tính toán của HLV Park Hang-seo thực tế đã không đạt hiệu quả như mong đợi vì Thanh Sơn có dấu hiệu bị tâm lý trước lối đá pressing của Jordan. Nếu không có tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng, điều tồi tệ đã đến trong hiệp 1 khi Jordan tạo ra nhiều cơ hội, xoáy vào khả năng đánh chặn không tốt ở trung tâm hàng tiền vệ U23 Việt Nam. Có một điều khá lạ là HLV Park Hang-seo ít khi rời cabin để nhắc nhở học trò, thay vào đó ông chỉ một lần xuống động viên Thanh Sơn, đồng thời rút Thanh Thịnh bị đau để đưa Đình Trọng vào gia cố hàng phòng ngự ở phút 36.

Sự chệch choạc của hàng thủ khiến lối chơi tấn công gặp bế tắc vì Quang Hải hay Hoàng Đức cũng phải lùi về phòng ngự. Trong rất nhiều tình huống tranh chấp tay đôi với các cầu thủ cao lớn của Jordan, các học trò của thầy Park thường chịu thua, dẫn đến bị đối thủ liên tục gây sức ép khiến thủ môn Tiến Dũng phải hoạt động hết công suất.

Khi lối chơi 3-4-3 không thể phát huy tác dụng, HLV Park Hang-seo tung Hà Đức Chinh thay Thanh Sơn ở đầu hiệp 2, kéo Quang Hải về đá 3-5-2. Thế trận nhờ vậy cân bằng hơn khi U23 Việt Nam đã tạo được những pha phản công nhanh có nét. Tiếc là trong những tình huống đòi hỏi sự quyết đoán, các cầu thủ U23 Việt Nam lại chậm một nhịp để rồi phải chia điểm với Jordan.

HLV Jordan: "Không có chuyện hòa trận tới"

Trước khả năng chỉ cần hòa có tỉ số với U23 UAE, U23 Jordan sẽ loại U23 Việt Nam để vào tứ kết, HLV Ahmed Abu Ismail cho biết sẽ không có chuyện đội bóng của ông đá vì kết quả hòa. "Chúng tôi kỳ vọng giành chiến thắng, có 3 điểm trước UAE và đi tiếp" - ông Ahmed Abu Ismail nói ngắn gọn.

Sau U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc, bóng đá trẻ Đông Á nhận thêm một cú sốc nữa khi U23 Triều Tiên sớm bị loại do vừa thua trận thứ hai liên tiếp 0-2 trước U23 UAE. Ở lượt đấu đầu tiên của bảng D, U23 Triều Tiên đã gục ngã trước U23 Jordan.

Anh Dũng

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/the-thao/u23-viet-nam-co-diem-nhung-mat-quyen-tu-quyet-20200114000311086.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ