A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thể thao Việt Nam ứng phó với Covid-19: Siết quân, quản tướng

16:58 | 18/03/2020

Đại dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động trên toàn thế giới và thể thao cũng không là ngoại lệ. Sau chỉ đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) về việc dừng các hoạt động thể thao trong các tháng 2 và 3/2020,...

... các Trung tâm TT đã triển khai các hoạt động phòng dịch chặt chẽ, thực hiện cấm trại đối với toàn bộ các đội tuyển, các vận động viên (VĐV) và cả các huấn luyện viên (HLV)...

Khử trùng chống dịch tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn).  

Nâng cao khả năng phòng chống

Sau khi nhận được chỉ đạo của Tổng cục TDTT về việc tạm dừng các hoạt động thể thao trong hai tháng 2 và 3/2020, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Hà Nội đã triển khai các hoạt động nhằm chống lại sự lây lan của dịch bệnh từ ngay từ đợt tập trung đầu tiên sau tết Nguyên đán.

Ngày 11/3 Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã ra lệnh “cấm trại” đối với gần 1.000 VĐV đang tập trung tại đây để tập luyện theo kế hoạch của các đội tuyển. Trong những ngày dịch Covid-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, các trung tâm đều tăng cường giải pháp để phòng, chống dịch, từ cấm trại 100% đến cấm trại một cách linh hoạt. Ban lãnh đạo Trung tâm luôn có những biện pháp mạnh tay nhằm bảo vệ sức khỏe của các VĐV, HLV như tuyên truyền phòng dịch một cách chu đáo. Ngoài ra còn trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho VĐV, HLV mỗi khi tập luyện hoặc đi ra ngoài. Trung tâm cũng phun khử khuẩn, dán áp phích khuyến cáo về dịch Covid-19 tại phòng ăn, phòng tập, phòng nghỉ và thường xuyên đo thân nhiệt, duy trì chế độ báo cáo… “Thực sự, không dễ quản lý cả nghìn VĐV”- ông Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Trung tâm cho biết.

Hiện tại, Trung tâm đã xây dựng khu cách ly riêng, các đội tuyển tại Trung tâm đi tập huấn, thi đấu quốc tế về đều phải trải qua trình tự kiểm tra. Các biện pháp quản lý trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay tại Trung tâm HLTTQG đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của HLV, VĐV. Đa số các VĐV đang tập trung, tập luyên tại đây đã cho biết trong thời gian qua chỉ tập luyện, ăn nghỉ ngay tại Trung tâm chứ không ra ngoài. Theo họ, đây là biện pháp cần thiết trong tình hình hiện nay. HLV đội tuyển điền kinh Trần Văn Sỹ cho biết, luôn nhắc nhở các học trò ngoài tập luyện cần chấp hành công tác phòng, chống và tránh lây lan dịch bệnh. Đấy cũng là cách thể hiện trách nhiệm với bản thân, cộng đồng.

Nghiêm túc phòng, chống dịch

Làm việc tại Trung tâm HLTTQG luôn có rất đông các chuyên gia nước ngoài, các cố vấn và các HLV của nhiều bộ môn. Để có được sự phòng chống hiệu quả nhất đối với các HLV, chuyên gia nước ngoài đang phục vụ tại Trung tâm HLTTQG Nhổn thì Ban Giám đốc đã có khu cách ly riêng và xây dựng kế hoạch cách ly cho lực lượng chuyên gia, HLV này. Đây chính là những động thái phù hợp và đạt tiêu chuẩn an toàn nhằm đàm bảo sức khỏe cũng như ngăn ngừa sự phát triển, lây lan của dịch bệnh tại Trung tâm, bảo vệ sức khỏe của các VĐV đang tập trung tại đây.

Không chỉ các chuyên gia quay trở lại Việt Nam làm việc ở Trung tâm mà các VĐV khi đi thi đấu, tập huấn ở các nước diễn ra tình trạng dịch bệnh ở mức cao cũng được Trung tâm chủ động cho phòng ngừa, cách ly theo đúng quy định. Điển hình như trường hợp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường trở về Việt Nam sau đợt tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc và có lịch tập trung tại Nhổn để chuẩn bị cho Cúp thế giới ở Ấn Độ. Tuy nhiên đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Ban lãnh đạo và Tổng cục anh vẫn phải thực hiện cách ly 14 ngày trước khi có xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe mới quay lại Trung tâm để tập luyện. Theo HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung, các xạ thủ phải thực hiện đúng quy định phòng dịch, không có ngoại lệ…

Cũng phải tự cách ly còn có VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy của đội tuyển Judo quốc gia. Ông Nguyễn Hữu An- Phụ trách môn Judo Tổng cục TDTT thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thủy, tập huấn theo chương trình học bổng của Nhật từ 1/6/2019 và đã trở về Việt Nam vào ngày 6/3. Tại sân bay Nội Bài, Thủy đã tuân thủ nghiêm các quy định về kiểm soát dịch và không phải cách ly. Tuy nhiên do quy định của Trung tâm HLTTQG Hà Nội là tiến hành cách ly đối với toàn bộ VĐV, HLV tập huấn từ nước ngoài trở về nên hiện tại Thủy đang tự cách ly tại khu cách ly của Trung tâm…

Còn tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, là đơn vị có nhiều cơ sở tập luyện trên địa bàn thành phố, trong đó chủ yếu tại phường Mỹ Đình 2 (Bắc Từ Liêm). Tại Trung tâm, việc phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm nhưng cũng theo hướng linh hoạt. Tùy từng độ tuổi VĐV mà Trung tâm có các giải pháp, trong đó đối tượng VĐV nhỏ tuổi có thể được ở tại gia đình. Với các VĐV từ nhà quay lại Trung tâm sẽ phải báo cáo lịch trình cũng như trải qua kiểm tra y tế. Theo Trưởng bộ môn Lại Phúc Lộc của đội điền kinh Hà Nội, từ hai tuần gần đây, bộ môn đã thực hiện “cấm trại” hoàn toàn với các VĐV trong đội. Các VĐV không ra ngoài, chỉ ăn, ngủ, nghỉ, tập luyện, học tập trong khuôn viên Trung tâm. Tại bộ môn luôn có 2 HLV trực tại phòng điều hành cũng như khu ở để nắm bắt tình hình. Hằng ngày, các VĐV đều được đo thân nhiệt trước khi vào buổi tập. Còn VĐV muốn về nhà thì phải trong trường hợp thực sự cần thiết, đồng thời có ý kiến của gia đình mới được xem xét giải quyết.

Hoàng Nam

Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/bong-da/the-thao-viet-nam-ung-pho-voi-covid-19-siet-quan-quan-tuong-tintuc461769

    Nguồn: daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ