A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Asian Cup nữ 2014: Nhật, Úc vào chung kết

08:01 | 23/05/2014

Chiều tối 22-5 trên SVĐ Thống Nhất, TP HCM đã diễn ra 2 trận bán kết VCK Giải Vô địch Bóng đá nữ châu Á 2014 (Asian Cup nữ 2014).

Kết quả, tuyển Nhật Bản và Úc giành quyền chơi trận chung kết sau khi giành chiến thắng trước Trung Quốc và Hàn Quốc với cùng tỉ số 2-1.

Đúng như dự đoán, 2 đội mạnh nhất là đương kim vô địch thế giới Nhật Bản và đội giữ cúp vô địch châu Á Úc đã giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng của giải.

Ở trận bán kết 1 giữa Nhật Bản và Trung Quốc, phải nhờ đến hiệp đấu phụ mới có thể xác định chiếc vé vào chơi trận chung kết.

Nữ Nhật Bản chiếm ưu thế trước các cô gái Trung Quốc nhờ đội hình đồng đều hơn nhưng mãi đến hiệp 2, họ mới có bàn mở tỉ số. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc ở phút 51, Homare Sawa bay người đánh đầu ghi bàn cho Nhật Bản.

Những pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội Trung Quốc và Nhật Bản (áo xanh)

 

Những pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội Trung Quốc và Nhật Bản (áo xanh)

 

Asian Cup nữ 2014: Nhật, Úc vào chung kết

Tỉ số được kéo dài đến phút 80 và tưởng chừng như tuyển Nhật Bản sẽ giành chiến thắng nhưng thật bất ngờ, hậu vệ tuyển Nhật lại để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và trọng tài cho Trung Quốc hưởng phạt đền.

Từ chấm 11 m, Zeng Ying ghi bàn cân bằng tỉ số. Sau 90 phút thi đấu, 2 đội hòa 1-1 và phải bước vào hiệp phụ. Mãi đến phút 120, Azusa đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Nhật Bản bằng một cú đánh đầu cận thành.

Ở trận bán kết 2 giữa Hàn Quốc và Úc, thế trận diễn khá cân bằng và có nhiều pha bóng kịch tính. Trong hiệp 1, hai đội đều có cơ hội mở tỉ số rõ ràng nhưng đều không tận dụng được, nhất là tình huống phản công nhanh của Úc vào phút 33 nhưng tiền đạo của họ đã không tận dụng thành công từ đường chuyền như đặt bên cánh trái.

Đầu hiệp 2, Cathrina Gorry đã ghi bàn mở tỉ số cho Úc bằng một cú sút xa từ ngoài vòng cấm địa. Niềm vui chưa được bao lâu, Park Jung-sung có bàn cân bằng tỉ số cho Hàn Quốc từ chấm 11 m sau khi một cầu thủ Úc phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm ở vào phút 53. Mãi đến phút 76, tuyển Úc lại vượt lên dẫn trước sau một pha đá phạt tưởng chừng như vô hại, bóng đập đất và đi luôn vào lưới khi thủ môn của Hàn Quốc bị che khuất tầm nhìn. Tỉ số 2-1 được giữ nguyên đến cuối trận.

Như vậy, Úc và Nhật Bản sẽ tranh chức vô địch Asian Cup nữ 2014 vào ngày 25-5 tới.

C. Tuấn - Ảnh: QUANG LIÊM

    Ngồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ