A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

AFF Cup 2021: Ông Park nín thở với đội tuyển Việt Nam

13:41 | 17/11/2020

Đang là đương kim vô địch AFF Cup, nhưng đội tuyển Việt Nam đối mặt với nguy cơ vắng tới quá nửa đội hình khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương vào tháng 4 tới.

 Người đau đầu nhất chính là HLV Park Hang Seo, và ông đang phải nín thở chờ một kịch bản không quá tệ…

 

Cúp châu lục hay giải Đông Nam Á?

Do dịch Covid-19, toàn bộ các giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham dự trong năm nay sẽ được tổ chức vào năm 2021. Đây là sự thay đổi bất khả kháng, và đang khiến cho lịch thi đấu vào năm tới của thầy trò HLV Park Hang Seo trở nên dày đặc. Dù trong hoàn cảnh nào thì bóng đá Việt Nam cũng phải có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, nhưng những khó khăn có thể vượt qua cả sự tưởng tượng của người trọng cuộc. AFF Cup 2021 là giải đấu đang khiến ông Park Hang Seo và các cộng sự đau đầu ngay từ thời điểm này.

Theo kế hoạch, AFF Cup 2021 lăn bóng từ 11/4 đến 8/5. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng vừa đưa ra lịch dự kiến của các giải đấu cấp CLB. Cụ thể, lượt trận thứ 5, 6 vòng bảng AFC Champions League diễn ra từ 19 đến 20/4 và 3 đến 4/5, còn lượt thứ 5, 6 vòng bảng AFC Cup từ 13 đến 14/4 và 27 đến 28/4.

Nhìn vào lịch thi đấu này có thể thấy cả hai giải của châu lục đều trùng với thời gian diễn ra AFF Cup 2021. Sau khi V.League 2020 hạ màn, 3 đội Viettel, Hà Nội và Sài Gòn FC là đại diện của Việt Nam ở giải đấu cấp châu lục. Viettel vào thẳng vòng bảng AFC Champions League, còn Hà Nội FC và Sài Gòn FC dự AFC Cup. Như vậy, nếu lịch thi đấu của AFF Cup và 2 giải AFC Champions League, AFC Cup giữ nguyên, đội tuyển Việt Nam có thể vắng rất nhiều cầu thủ quan trọng đang khoác áo 3 đội bóng trên.

Đây chính là bài toán nan giải nhất với VFF, HLV Park Hang Seo và các CLB. Chỉ riêng 2 CLB Hà Nội và Viettel đã chiếm rất nhiều trụ cột của ĐTQG như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng...

Trên thực tế, AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu FIFA, đồng nghĩa CLB có quyền từ chối nhả người. Càng khó khăn hơn khi 3 đại diện cho bóng đá Việt Nam đều thể hiện quyết tâm làm được “điều gì đó” tại đấu trường châu lục. Trong số này, Viettel và Sài Gòn lần đầu được dự sân chơi châu Á, chắc chắn có sự đầu tư mạnh để khẳng định tên tuổi. HLV Trương Việt Hoàng của Viettel cho biết, với tư cách là nhà vô địch V-League, toàn đội hướng tới AFC Champions League với mục tiêu cao nhất, để hình ảnh bóng đá Việt Nam không kém trong mắt bạn bè quốc tế.

Quyết tâm của các đội bóng lại khiến HLV Park Hang Seo phải lo lắng, bởi như nói ở trên đội tuyển Việt Nam có thể mất quá nửa đội hình. Dĩ nhiên ông Park sẽ phải “cầu cứu” VFF, thuyết phục các đội bóng nhả quân để phục vụ lợi ích ĐTQG, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về CLB.

Theo ông Trần Quốc Tuấn- Phó Chủ tịch VFF, hiện AFC vẫn tiếp tục thảo luận để đưa ra phương án tốt nhất. Ông Tuấn cho rằng việc các CLB hay ĐTQG trùng lịch thi đấu là tình trạng chung của cả khu vực chứ không riêng gì Việt Nam.

Chốt lịch vòng loại World Cup 2022, V.League lại “khốn khổ”

Trong ngày 11/11, AFC đã lên xong khung thời gian thi đấu nốt các lượt trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, AFC thống nhất thời điểm tổ chức lượt trận thứ 7 vào ngày 25/3/2021, lượt 8 vào ngày 30/3/2021, lượt 9 vào ngày 7/6/2021 và lượt 10 vào ngày 15/6/2021. Theo sự phân lịch từ trước, Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở lượt 8, tiếp đón Indonesia ở lượt 9 và làm khách trên sân của UAE ở lượt 10.

AFC cũng có những phương án dự phòng nếu đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dù tổ chức ở thời điểm nào thì vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ phải kết thúc vào ngày 15/6/2021 để có quỹ thời gian cho các đội giành quyền đi tiếp chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên và lượt thứ hai của vòng loại cuối cùng World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 2/9/2021 và 7/9/2021.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở sân khách vào ngày 30/3/2021, trước khi có 2 trận đấu liên tiếp trong tháng 6 gồm Indonesia (7/6/2021, đá sân nhà) và UAE (15/6/2021, đá sân khách).

Như vậy, lịch thi đấu của các CLB ở giải châu lục cũng như của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam đang đặt ra bài toán với VPF. Ngoài nỗi lo dịch Covid-19, thì việc xếp lịch thi đấu không hề đơn giản bởi nhiều lần phải ngắt quãng.

Theo đề xuất của VPF, V.League và giải hạng Nhất năm 2021 có thể vẫn được tổ chức theo thể thức như mùa giải 2020. Theo đó, V.League 2021 khởi tranh từ ngày 16/1/2021, 14 đội bóng đá 13 vòng của giai đoạn 1 phân nhóm thi đấu giai đoạn hai. Nhóm đua vô địch kết thúc giải vào ngày 19/9/2021, còn nhóm đua trụ hạng kết thúc vào ngày 22/8/2021.

Tuy nhiên, nhóm đua vô địch của V.League được quy hoạch rút xuống top 6, thay vì top 8 đội như mùa giải 2020. Nếu vậy, nhóm đua trụ hạng tăng từ 6 đội lên thành 8 đội. Dự kiến có 1,5 suất xuống hạng ở V-League 2021.

Giải hạng Nhất năm 2021 khởi tranh từ 17/1/2021, nhóm đua vô địch kết thúc giải vào 18/9/2021 và nhóm đua trụ hạng kết thúc ngày 21/8/2021. Trong khi Cúp Quốc gia 2021 có hai phương án tổ chức trước hoặc sau khi V.League 2021 khởi tranh.

Gia Phong

Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/aff-cup-2021-ong-park-nin-tho-voi-doi-tuyen-viet-nam-523602.html

    Nguồn: daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ