A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

V.League tính đến đá không có khán giả

15:35 | 28/06/2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc ĐTVN sang UAE tham dự nốt 3 trận còn loại của vòng loại thứ hai World Cup 2022, V.League 2021 không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đến hiện tại, VPF, đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam dự kiến đưa V.League trở lại vào ngày 31/7. Tuy nhiên, cột mốc này cũng chỉ mang tính dự đoán khả năng chống dịch trong nước cũng như thời hạn hết cách ly của Viettel, CLB đang sang Thái Lan tham dự AFC Champions League.

Ngoài ra, Ban tổ chức giải đang tính đến phương án thi đấu tập trung, không khán giả. Cụ thể, giai đoạn 2 của giải Vô địch quốc gia được đề xuất đá tại 1 cụm sân ở phía Bắc gồm Hàng Đẫy, Cẩm Phả, Lạch Tray, Thiên Trường, Thanh Hóa, Việt Trì, Trung tâm đào tạo trẻ PVF và Thanh Trì.

Về thời gian tổ chức, nhóm A (5 vòng dành cho các đội tranh đua vô địch) của V.League dự kiến được  tổ chức từ 6-21/8, trong lúc nhóm B (7 vòng dành cho các đội chống xuống hạng) dự kiến diễn ra 4-22/8. Giải hạng Nhất diễn ra từ 31/7 đến ngày 15/9 và thi đấu theo lịch hiện hành. Cúp quốc gia được dự kiến sẽ diễn ra từ 20-30/9, trong lúc trận play-off được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/9.

Nhìn vào những cột mốc vừa nêu, đó cũng là lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện tại. Nếu tính từ mốc 31/7 đến hết năm, thực tế V.League không có nhiều thời gian rảnh để tổ chức thi đấu. ĐTVN đã giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu dự kiến của FIFA trong trường hợp đá theo thể thức sân khách - sân nhà, ĐTVN sẽ chơi 6 trận trong 3 tháng 9, 10 và 11. Cụ thể, các lượt trận trong năm 2021 của vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra vào các ngày 2 và 7/9; 7 và 12/10; 11 và 16/11.

Thời gian diễn ra giữa 2 trận đấu là khoảng một tuần. Để chuẩn bị cho mỗi lượt trận này, ĐTVN cần ít nhất 1 tuần để tập trung. Nếu thi đấu trên sân đối phương, thầy trò Park Hang Seo có thể còn phải thực hiện cách ly. Đó là chưa kể đến vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 10, AFF Cup diễn ra vào tháng 12. Giả dụ V.League có thể chèn lịch thi đấu vào các tháng 9, 10 và 11 thì cũng sẽ để lại rất nhiều phiền phức cho các CLB.

Đ.X.

    Nguồn: daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ