A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Xoay tua đội tuyển ở AFF Cup

09:48 | 23/09/2021

Chiều 22-9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu với U23 Việt Nam để giúp các cầu thủ tìm được cảm giác bóng tốt nhất, hướng đến 2 trận đấu dự báo khó khăn vào tháng 10 tới gặp đội tuyển Trung Quốc (7-10) và Oman (12-10).

Điều dư luận quan tâm là sau kết quả bốc thăm AFF Suzuki Cup 2020, HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình nào để hài hòa lực lượng ở cả 2 giải đấu.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào ở bảng B, bắt đầu thi đấu từ ngày 6-12. Còn ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nhật Bản vào ngày 11-11 và gặp Ả Rập Saudi vào ngày 16-11, sau đó sẽ nghỉ đến ngày 27-1-2022 mới tiếp tục có chuyến làm khách của đội tuyển Úc. Chính vì có khoảng trống hơn 2 tháng, HLV Park Hang-seo có thể dễ dàng sắp xếp lực lượng ở đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020.

Công Phượng và các đồng đội háo hức tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc Ảnh: VFF

Theo chia sẻ của trung vệ Bùi Tiến Dũng, người đã bình phục hoàn toàn chấn thương cơ háng gặp phải ở trận đấu với Ả Rập Saudi, HLV Park Hang-seo dự định sẽ xoay vòng đội hình cho 2 giải đấu. "Việc thi đấu liên tục và song song giữa mặt trận này có thuận lợi và bất lợi. Tuy nhiên, toàn đội đã xác định kế hoạch đến khi AFF Cup 2020 diễn ra để cân bằng lại từng trận đấu. Chúng tôi sẵn sàng xoay tua đội hình trong các trận đấu" - Tiến Dũng nói.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến lên đường sang UAE vào cuối tháng 9 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo ở 2 lượt trận tới là có điểm để tiếp tục nuôi hy vọng đua tranh 1 trong 3 vị trí đầu bảng B. Sự trở lại của Công Phượng giúp HLV Park Hang-seo yên tâm hơn trong khâu tấn công. Tuy nhiên, bên cạnh việc chăm chút cho hàng công, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đang thử sức nhiều cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 chứ không phải để dành cho các trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

A.Dũng

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/the-thao/xoay-tua-doi-tuyen-o-aff-cup-20210922220535363.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ