A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hùng Dũng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020

10:14 | 30/11/2021

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vừa trở lại sau chấn thương đã được HLV Park Hang-seo điền tên cùng đội tuyển Việt Nam sang Singapore dự AFF Cup 2020.

Sau buổi tập cuối cùng tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 29-11, HLV Park Hang-seo đưa ra quyết định lựa chọn 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020. 5 cái tên bị loại bao gồm: Thủ môn Phạm Văn Cường (CLB TP HCM), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Hải (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Văn Đô (CLB Đà Nẵng) và tiền đạo Hồ Thanh Minh (CLB Huế).

Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup 2020

Trong số này, có 3 tuyển thủ U23 Việt Nam và thủ môn Phạm Văn Cường chỉ mới được gọi bổ sung ở lần tập trung này. Phạm Tuấn Hải có cơ hội được ra sân ở vòng loại cuối World Cup 2022, nhưng ở vị trí của anh HLV Park Hang-seo có nhiều lựa chọn tốt hơn.

Đáng chú ý trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 có tên Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ này chỉ vừa mới bình phục hoàn toàn chấn thương và được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam vào cuối tuần trước. Hiện tại, tiền vệ của CLB Hà Nội vẫn tập luyện trong trạng thái nâng dần khối lượng với sự theo dõi của đội ngũ y tế.

Dù hội quân muộn hơn so với các đồng đội nhưng Đỗ Hùng Dũng đã có một suất sang Singapore. HLV Park Hang-seo có kế hoạch sử dụng tiền vệ này từ bán kết, thời điểm tuyển Việt Nam gặp những đối thủ nặng ký.

Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 với tham vọng bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ phải vượt qua bảng B, nơi có sự hiện diện của các đối thủ là đội tuyển Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Trưa ngày 1-12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ từ TP HCM di chuyển sang Singapore chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào vào ngày 6-12. Tới "quốc đảo sư tử", tuyển Việt Nam sẽ được bố trí sân tập riêng tại sân của CLB Hougang.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (CLB SLNA), Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel), Quan Văn Chuẩn (CLB Phú Thọ).

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (CLB Viettel), Phạm Xuân Mạnh (CLB SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (CLB Bình Định)

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (CLB HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel), Phan Văn Đức (CLB SLNA)

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (CLB HAGL); Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Hà Đức Chinh (CLB Bình Định), Trần Văn Đạt (CLB Công an Nhân dân).

Ngô Nhung

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/the-thao/hung-dung-co-ten-trong-danh-sach-doi-tuyen-viet-nam-du-aff-cup-2020-20211130091709642.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ