A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Central Group và Big C đưa vải thiều Bắc Giang sang Thái Lan

07:56 | 14/06/2018

Trong vòng 2 tuần tới, lô hàng vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đầu tiên của năm nay sẽ được Central Group và Big C xuất khẩu sang Thái Lan.

Dự kiến, năm nay lượng vải thiều tập đoàn bán lẻ Thái Lan này đưa vào hệ thống phân phối ở Thái tăng gấp 3 lần so với năm 2017.

Tại thị trường trong nước, Central Group và Big C Việt Nam phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang tổ chức "Tuần lễ vải thiều ở Lục Ngạn, Bắc Giang" kéo dài từ ngày 13 đến 20-6.

Theo đó, vải thiều được thu mua trực tiếp từ người trồng tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đưa đi tiêu thụ tại các siêu thị Big C trên toàn quốc. Vải thiều Lục Ngạn có thương hiệu, với đầy đủ thông tin về chứng nhận VietGAP, mã vạch truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, bao bì bắt mắt sẽ được bố trí ở những vị trí đẹp trong siêu thị và bán giá khuyến mãi.

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) có mã vạch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

"Đặc biệt, nhằm góp phần tạo giá trị thương hiệu cho trái vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang, trong Tuần lễ vải thiều năm 2018, lần đầu tiên Big C giới thiệu với khách hàng 8 món ăn và thức uống được chế biến từ trái vải thiều Lục Ngạn như: chè vải rau câu, chè vải hạt sen, thạch rau câu vị vải, kem mút vị vải, bánh Flan vải, nước trái vải, vải chiên xù, bánh rán mặn nhân vải" - bà Lê Thị Mai Linh, Phó Chủ tịch điều hành Central Group Việt Nam - cho biết.

Món ăn chế biến từ trái vải thiều được nhiều người ưa thích

Big C là hệ thống bán lẻ lớn thứ 2 của Việt Nam hợp tác với tỉnh Bắc Giang tổ chức tiêu thụ, quảng bá cho trái vải thiều Lục Ngạn.

Trước đó, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op đã cam kết bao tiêu 400 tấn vải thiều đạt tiêu chuẩn VietGAP của tỉnh Bắc Giang. 20 tấn vải tươi đầu tiêu trong chương trình này đã tiêu thụ hết.

Xe vải thiều Bắc Giang đầu tiên về hệ thống phân phối Saigon Co.op ở TP HCM đã tiêu thụ hết

Năm nay, 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương trúng đậm mùa vải thiều. Chính quyền 2 tỉnh này đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ trái vải không chỉ trong nước mà cả xuất khẩu. 

T. Nhân

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?

      Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ