Tiêu chết, người dân khó khăn
09:24 | 16/06/2018
Thời gian qua, nhiều vườn tiêu ở thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam liên tục bị chết, dù được người dân dùng nhiều biện pháp cứu chữa nhưng vẫn không hiệu quả, khiến họ lâm vào tình cảnh trắng tay.
Bà Bùi Thị Ánh nhìn vườn tiêu chết.
Tình trạng tiêu chết diễn ra từ năm ngoái tới đến nay. Lúc đầu, tiêu chết có biểu hiện vàng lá và rồi dần dần khô héo, thời gian phát hiện cây tiêu có biểu hiện vàng lá rồi dẫn đến chết khô diễn ra gần một tháng.
Ban đầu tiêu chết rải rác vài cây tiêu nhưng sau đó lan rộng ra cả vườn, đặc biệt, vào thời điểm cây tiêu chuẩn bị thu hoạch thì tình trạng tiêu lại chết nhiều hơn gây ra thiệt hại nặng kinh tế.
Là một trong những vườn tiêu được chọn làm trọng điểm ở huyện Phú Ninh, thế nhưng hai năm trở lại đây, vườn tiêu của gia đình của bà Bùi Thị Ánh (49 tuổi, trú khối phố Thạnh Đức, thị trấn Phú Thịnh) bỗng dưng vàng lá rồi dần dần chết khô.
Bà Ánh nói: “Gia đình tôi có tổng cộng khoảng 700 cây tiêu đang thời kì chuẩn bị thu hoạch. Thế nhưng, bắt đầu năm 2017 đến nay, các cây tiêu xuất hiện vàng lá rồi héo dần chết khô. Đặc biệt, từ đầu năm 2018, tình trạng các cây tiêu của gia đình tôi chết nhiều nhất. Hiện nay, cả vườn tiêu của tôi chỉ còn lại chưa tới 10 cây tiêu. Sau khi tiêu trong vườn chết nhiều, tôi nghi ngờ đã đào rễ tiêu lên xem thì phát hiện rễ cây bị úng phần dưới mặt đất khoảng 1cm và tôi mua thuốc về phun hết 20 triệu đồng, tuy nhiên, vẫn không trị được bệnh cho cây tiêu”.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi, trú khối phố Nam Đông, thị trấn Phú Thịnh) cho biết: “Gia đình tôi, có 5 sào tiêu với hơn 500 cây tiêu chuẩn bị ra trái.
Thế nhưng, mùa mưa năm ngoái, do lượng mưa quá lớn và kéo dài nên một số cây tiêu trong vườn đang xanh tốt thì bị vàng lá, rồi dẫn đến khô thân.
Sau khi tiêu trong vườn có dấu hiệu chết bất thường, tôi đào rễ lên thì phát hiện rễ cây bị úng và xuất hiện bệnh nấm lạ.
Nếu vườn tiêu của tôi không bị chết, thì tôi có thể thu hoạch kiếm được hàng chục triệu đồng, trung bình mỗi cây tiêu tôi hái được khoảng 5 kg, với giá bán hiện nay hơn 150.000 đồng/1kg hạt tiêu”.
Ông Hùng nói thêm, từ đầu năm 2018 đến nay, khoảng 250 cây tiêu của ông đã bị vàng lá rồi chết khô, ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.
Ông rất mong cơ quan chức năng quan tâm tạo giúp đỡ tìm ra bệnh trên cây tiêu để có biện ngăn ngừa xử lý.
Trước sự việc này, ông Võ Thanh An-Trưởng phòng NNPTNT huyện Phú Ninh cho biết: “Khi người dân trên địa bàn huyện phản ánh về việc các vườn tiêu của họ bệnh chết khi chuẩn bị đến thời kì thu hoạch, chúng tôi đã cử cán bộ huyện và nhờ cán bộ chuyên môn của tỉnh Quảng Nam đi xuống các hộ dân trồng tiêu bị chết để kiểm tra.
Qua xác định ban đầu, đa số các cây tiêu bị chết bị úng rễ và bị bệnh nấm nên dẫn đến vàng lá chết khô, nguyên nhân có thể thời gian qua trên địa bàn thường xuyên xảy ra mưa lớn nên dễ các vườn tiêu bị ngập úng nước.
Hiện nay, theo thống kê sơ bộ có khoảng 1,6 ha trồng tiêu trên địa bàn huyện bị chết, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân.
Ngoài ra, chúng tôi đã hướng dẫn bà con cần phải dọn dẹp sạch sẽ và đảm bảo hệ thống thoát nước trong vườn tiêu”.
Tấn Thành-Chí Đại
Nguồn:daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Cảnh giác với những kiểu bán phân, thuốc thiếu trách nhiệm (20/06/2018)
- Đảm bảo an toàn hồ, đập để phục vụ sản xuất (20/06/2018)
- Giãn ATIGA - cú hích thay đổi cục diện ngành mía đường? (20/06/2018)
- Giật mình 'nạn' suy thoái đất (19/06/2018)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 19 - 25/6) (19/06/2018)
- Ngành điều Việt Nam: Gã khổng lồ yếu thế (16/06/2018)
- Làm sao tránh được mùa, mất giá khoai lang? (15/06/2018)
- Hóa giải xung đột trong bảo vệ môi trường (15/06/2018)
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Loại bỏ chất cấm và kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi (15/06/2018)
- Liên kết tiêu thụ nông sản Việt (15/06/2018)
- Vụ mía đắng ngắt, hầu hết nông dân đều thua lỗ! (14/06/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Bộ Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư sớm Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
- Tăng cung vàng miếng để hạ nhiệt "sốt giá"
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN