Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Hòa: Loay hoay gỡ khó cho đầu ra rau an toàn
14:39 | 29/12/2018
Vùng sản xuất rau của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thuận Hòa hình thành từ hơn 10 năm qua, trên cơ sở tập hợp các hộ sản xuất cá thể nhỏ lẻ tại tổ dân phố 12, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột.
Đây là vùng sản xuất rau tập trung lớn, đã xây dựng được nhãn hiệu với nhiều chủng loại rau ăn lá, rau thơm, củ, quả đa dạng. Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm rau an toàn của HTX vẫn còn khá bấp bênh.
Để xây dựng vùng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, từ năm 2008, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ HTX Nông nghiệp Thuận Hòa cơ sở sản xuất ban đầu gồm: nhà sơ chế, bể rửa rau, bể sục ozon, phòng lạnh, bàn đóng gói... Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ 2008 – 2012, HTX còn được hỗ trợ chi phí tổ chức sản xuất và thủ tục cấp chứng nhận VietGAP trên diện tích 5 ha. Nhờ nguồn rau đa dạng, bảo đảm các tiêu chí về chất lượng, sản phẩm rau an toàn mang nhãn hiệu Thuận Hòa đã được siêu thị Co.op Mart Buôn Ma Thuột tiêu thụ ổn định trong một thời gian. Tuy nhiên, đến năm 2013, HTX chỉ còn được cấp chứng nhận VietGAP cho ba loại rau ăn lá là cải ngọt, cải ngồng, cải xanh nên không còn đủ chủng loại rau để cung cấp cho Co.op Mart. Từ đó, vì không có đối tác ký kết tiêu thụ nên nông dân sản xuất rau phải bán lẻ cho thương lái với giá thấp.
Thành viên của HTX đang chăm sóc vườn rau
Trên diện tích 8.000 m2 trồng rau thơm gối vụ, hầu như ngày nào gia đình ông Phạm Văn Ngọc cũng có rau bán ra thị trường. Mặc dù đang thời điểm rau thơm có giá cao, từ 25.000 - 35.000 đồng/kg tùy theo chủng loại, nhưng ông vẫn không mấy vui. Ông Ngọc than vãn: "Mỗi năm chỉ có một đợt ngắn rau thơm bán được giá cao, đa số thời gian còn lại giá rau rẻ như bèo, có khi giá chỉ còn 4.000 đồng/kg, gia đình phải chịu lỗ". Tương tự, ông Võ Văn Nhật trồng các loại rau cải, hành lá, ngò... cũng chủ yếu bán lẻ cho thương lái với giá cả thường xuyên biến động, có khi giá rau cải chỉ còn 1.000 đồng/kg.
"Bình quân mỗi tháng các hộ sản xuất thành viên của HTX cung ứng ra thị trường gần 200 tấn rau xanh các loại, trong khi đó, hiện HTX chỉ còn duy trì một đơn hàng duy nhất tại siêu thị VinMart với số lượng chỉ khoảng 15 – 20 kg/ngày".
Ông Nguyễn Tự, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Hòa
|
Ông Nguyễn Tự, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Hòa cho biết, thời gian qua, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc HTX đã rất nỗ lực tìm kiếm khách hàng, kết nối với các doanh nghiệp, cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh để tìm đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, do sức cạnh tranh của thị trường tiêu thụ rau an toàn ngày càng lớn, trong khi đó chi phí tái cấp chứng nhận VietGAP quá cao so với thu nhập nên hầu hết người trồng rau không mặn mà.
Được sự hỗ trợ của UBND TP. Buôn Ma Thuột và các đơn vị chức năng, hiện HTX Nông nghiệp Thuận Hòa đang tiến hành các thủ tục xin cấp lại chứng nhận VietGAP cho 10 hộ sản xuất thành viên với diện tích khoảng 2 ha. Ngoài ra, HTX cũng đã kết nối với các trường học trên địa bàn để cung cấp rau an toàn cho các bếp ăn bán trú. "Mới đây, tại Hội thảo Giới thiệu sản phẩm an toàn của HTX, chúng tôi cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh. Đây được xem là tín hiệu tích cực để đưa rau an toàn mang nhãn hiệu Thuận Hòa trở lại thị trường, giúp người tiêu dùng dễ nhận diện và lựa chọn sản phẩm" - ông Nguyễn Tự hy vọng.
Đinh Nga
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Chuyển đất ruộng chuyên màu sang trang trại cây ăn quả, thu 500 triệu đồng/năm (04/01/2019)
- Người đàn ông Trung Quốc sang Nghệ An bằng hộ chiếu du lịch, lén lút thu mua quả sở (04/01/2019)
- Huyện M'Đrắk: Vụ đông xuân gặp nhiều khó khăn do thời tiết thất thường (03/01/2019)
- Huyện Lắk: Hơn 1.400 ha cây trồng vụ đông xuân bị ngập lụt (03/01/2019)
- Làng hoa Chợ Lách tất bật vụ tết (02/01/2019)
- Nông dân tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng vào mùa Tết (29/12/2018)
- Mát mắt vườn rau thủy canh giữa lòng thành phố Điện Biên Phủ (29/12/2018)
- Công bố dịch bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (29/12/2018)
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp (28/12/2018)
- Trong nước còn bao nhiêu liều vacxin lở mồm long móng? (28/12/2018)
- Thị trường vacxin lở mồm long móng: Thật, giả lẫn lộn (27/12/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Sầu riêng sụt giá mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN