Phát hiện có sự lưu hành của vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tăng thêm chốt kiểm tra, kiểm soát
08:09 | 18/05/2019
Chiều ngày 17/5, đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND đã chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp- PNTN, hiện nay các cơ quan chuyên môn, hữu quan của tỉnh đã phát hiện có sự lưu hành của vi rút bệnh DTLCP do vận chuyển từ địa bàn tỉnh khác vào.
Ông Võ Quốc Cường, Đại diện Chi cục Thú y vùng 5 cho biết, Đắk Nông là tỉnh trong vùng Tây Nguyên đầu tiên phát hiện có vi rút bệnh DTLCP
Cụ thể, ngày 12/5/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp- PTNT và Phòng Cảnh sát môi trường( Công an tỉnh) đã phát hiện tại cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Hữu Triều, tổ 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa có trường hợp bà Nguyễn Thị Sen, ở xã Quảng Sơn, Đắk Glong vận chuyển đến 22 con lợn đã chết và 6 con đã mổ thịt có biểu hiện thâm tím, bốc mùi hôi thối. Đoàn kiểm tra đã mời các bên liên quan lập biên bản, tiêu hủy toàn bô bộ số lợn trên; đồng thời lấy mẫu gửi đi Chi cục Thú y vùng 5, xét nghiệm.
Cũng trong ngày 12/5, Chi cục Phát triển Nông nghiệp nhận được tin báo tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa phát hiện 9 xác lợn chết bỏ trong bao bốc mùi hôi thối. Chi cục Phát triển Nông nghiệp lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số lợn này. Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm trên đều dương tính với vi rút bệnh DTLCP.
Lãnh đạo UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết đã nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ số lợn chết phát hiện
Tiếp đó, ngày 15/5, Chi cục Phát triển Nông nghiệp nhận được tin báo có 2 xác lợn chết trên quốc lộ 28 thuộc địa bàn tổ 3, phường Nghĩa Đức. Qua kiểm tra, xác lợn đang bắt đầu tiêu hủy. Theo thông tin người dân cung cấp, xác lợn được 1 xe chở lợn đi ngang qua vứt xuống. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ hai con lợn này cũng dương tính với vi rút bệnh DTLCP.
Đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị các huyện, xã thành lập đội phản ứng nhanh để chống bệnh DTLCP
Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, huyện, thị xã, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn như Sở Nông nghiệp- PTNT, Quản lý thị trường, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật từ lợn. Đối với các huyện giáp ranh với các tỉnh, nước bạn Campuchia phải chủ động triển khai thêm các chốt, trạm nhằm kiểm soát tốt hơn tình hình, nghiêm túc xử lý các đối tượng vi phạm. Các huyện, xã thành lập các tổ phản ứng nhanh, xử lý tại chỗ khi có dịch không chờ đợi sự chỉ đạo của cấp trên. Các huyện, thị xã chú ý dành quỹ đất nhất định để tiêu hủy, có hướng xử lý ngay khi có mầm bệnh, không để phát tán ra môi trường xung quanh gây bùng phát dịch, trong đó chú ý đến các biện pháp vệ sinh phòng dịch như vôi bội, hóa chất . Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát cơ sở giết mổ, không để lọt lợn, sản phẩm lợn không an toàn ra thị trường, nếu không đảm bảo thì kiên quyết đình chỉ. Toàn tỉnh kiểm soát tình hình chăn nuôi lợn của nhân dân, hộ nhỏ lẻ, nắm rõ số lượng đàn chính xác để có sự phản ứng phù hợp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cơ quan truyền thông của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn thông tin đúng về dịch, nhất là hiện nay chỉ mới ở mức độ phát hiện có sự lưu hành của vi rút từ nơi khác đến, không làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình chăn nuôi của tỉnh.
Tin, ảnh: Hồng Thoan
nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Sự nguy hại của tôm hùm nước ngọt (21/05/2019)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 21 - 27/5) (21/05/2019)
- 100 nghìn 1kg ớt, sốt giá chưa từng thấy (20/05/2019)
- Cảnh báo cần hơn giải cứu (20/05/2019)
- Công bố phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật quốc gia (18/05/2019)
- Đắk Nông: Khẩn trương ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi (17/05/2019)
- Vĩnh Long: Ồ ạt đưa mít Thái xuống ruộng (16/05/2019)
- UBND huyện Đắk R'lấp tăng cường giám sát việc mua bán, vận chuyển phân chuồng (16/05/2019)
- Giống lúa J01 và Dự Hương bén duyên đất Tây Nguyên (15/05/2019)
- Ngăn chặn nguy cơ mất mùa lúa do bệnh đạo ôn (15/05/2019)
- Biến chất thải chăn nuôi thành tiền (15/05/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN