Làm giàu nhờ trồng rau sắng, mơ, củ mài trên đất Phật
10:50 | 03/07/2019
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) nơi có danh lam thắng tích Chùa Hương đang tích cực phát triển mô hình trồng đặc sản rau sắng, củ mài, mơ Hương Tích...
Sau khi xuất ngũ trở về, ông Đồng Văn Chức quyết tâm phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Với 4 ha đất rừng và một số cây rau sắng cổ thụ của cha ông để lại, đến nay gia đình ông đã nhân giống và trồng được hàng nghìn cây.
Theo ông Chức, mỗi năm ông thu được 300 kg/vụ, giá bán bình quân 250.000 đồng/kg cho thu nhập khá. Từ nguồn gen quý của loại cây đặc sản này, mỗi năm ông còn nhân 5.000 cây con giống với giá bán 10.000 đồng/cây.
Ông Đồng Văn Chức (bên trái) giới thiệu về cây rau sắng 40 năm tuổi của gia đình.
Nhắc tới ẩm thực chùa Hương mỗi du khách đều không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng, chè củ mài. Được trồng dưới tán rừng và cây rau sắng, mỗi năm gia đình ông Chức thu hơn 1 tấn củ mài, giá bán tại nhà 100.000 đồng/kg, cho lợi nhuận hơn 100 triệu.
Bên cạnh việc trồng các loại cây, củ đặc sản, ông còn xây dựng chuồng trại, nuôi 20 con dê sinh sản, hai năm gia đình ông xuất được 3 lứa dê, lãi 50 triệu đồng/năm.
Giống như mô hình của ông Chức, ông Vương Ngọc Kiện ngoài thu nhập ổn định từ 5.000 gốc cây rau sắng, còn phát triển đặc sản mơ Hương Tích. Nhờ thổ nhưỡng đặc biệt của vùng núi đá vôi, trên diện tích 3,4ha, ông trồng 500 gốc mơ (trong đó có 3 cây cổ trên 70 năm tuổi, 200 gốc 4 năm tuổi còn lại mới trồng được 2 năm).
Ông Kiện chia sẻ: “Vụ mơ năm nay gia đình tôi đã thu được hơn 500 kg quả, mơ chín đến đâu có người đặt mua hết đến đó, không có mà bán. Mơ chùa Hương nổi tiếng khắp đất Bắc bởi quả to, hạt nhỏ, cùi dày và mọng nước, vị chua nhẹ, thanh mà không gắt như các nơi khác nên bán rất được giá. Khách đến tận vườn có thể vừa chụp ảnh vừa hái mua với giá bán 100.000 đồng/kg”.
Cùng với mơ và rau sắng, gia đình ông Kiện còn sở hữu một vườn dược liệu rộng lớn dưới tán rừng.
Ông Kiện cho biết thêm: “Tôi trồng 43 loại cây dược liệu, trong đó có nhiều cây rất quý hiếm và cần được bảo tồn; còn một số cây trồng phổ biến như địa liền, gừng gió, tam thất nam, sâm đại hành, sạ đen, sả, đơn tướng quân, cỏ xước, thiên niên kiện, mạch môn… Cây dược liệu này phục vụ nguyên liệu cho tôi làm nghề bốc thuốc chữa bệnh và đổ buôn cho các hộ cất hàng bán cho du khách đến chùa Hương". |
Nắm bắt nhu cầu ẩm thực của du khách ngày càng tăng, với phương châm “mỗi gia đình một sản phẩm”, ông Đồng Quốc Triệu ở thôn Đục Khê lại có hướng đi khác.
Sau khi được tham dự các lớp tập huấn về chăn nuôi tại địa phương, ông Triệu nghĩ đến nuôi cá kết hợp với nuôi dê là phù hợp với điều kiện của mình và nhu cầu của các nhà hàng phục vụ du khách đến chùa Hương về thực phẩm cá sạch là rất lớn.
Nghĩ là làm, năm 2014, với diện tích 1,5ha của gia đình ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng và anh em bạn bè, kè hệ thống bờ và nền đáy ao kiên cố phát triển thành mô hình nuôi cá sạch...
Do là cá thương phẩm sạch ông nuôi thức ăn chủ yếu là cỏ và cám là chính nên hầu như cá không bị chết vì dịch bệnh, mỗi năm gia đình ông thu từ 1 - 2 lứa, trọng lượng cá đạt từ 3 kg/con trở lên mới xuất bán.
Hiện mỗi năm gia đình ông cung cấp ổn định và chủ yếu vào đầu xuân cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn xã Hương Sơn gần 20 tấn cá. Ngoài ra, ông còn nuôi 27 con dê sinh sản. Trừ chi phí gia đình ông thu gần 300 triệu/năm.
NGUYỄN THỊ THANH HIẾU
(Trung tâm Khuyến nông Hà Nội)
Nguồn “nongnghiep.vn”
CÁC TIN KHÁC
- Dạy nghề vỗ béo bò thịt (05/07/2019)
- Đăk Lăk: Tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt (05/07/2019)
- Lão nông chế tạo xe cắt sạch cỏ trong chớp nhoáng (04/07/2019)
- Huyện Ea Súp: Tiếp tục tiêu hủy 30 con heo bị mắc dịch tả heo châu Phi (04/07/2019)
- Bí ẩn thương lái tranh nhau mua… vảy cá (03/07/2019)
- Lươn thương phẩm cháy hàng, người nuôi không còn để bán (03/07/2019)
- Cảnh báo nguy cơ rầy lưng trắng di trú theo gió bão vào đất liền (03/07/2019)
- Trái 'rồng đỏ' thu hoạch đến đâu bán hết đến đó (02/07/2019)
- Học viện Nông nghiệp Việt Nam bác bỏ thông tin 'Việt Nam sản xuất thành công vacxin Dịch tả lợn châu Phi' (02/07/2019)
- Cụ ông 80 miệt mài nuôi cá lãi tiền tỷ (02/07/2019)
- Krông Búk tìm mọi cách bảo vệ đàn heo (02/07/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN