Tăng cường biện pháp phòng trừ sâu keo
14:27 | 19/08/2019
Trên địa bàn tỉnh đang có 27.751 ha ngô bước vào giai đoạn trổ cờ, phun râu. Thời điểm này sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại cho cây ngô trên diện rộng, nhất là ở địa bàn huyện Krông Nô.
Sâu keo ăn lá ngô, với mật độ cao từ 6 – 8 con/m2. Đến đầu tháng 6, diện tích ngô bị sâu keo tấn công đã lên tới khoảng 580 ha. Những diện tích ngô bị sâu keo phá hoại đều bị hư hại, không thể phát triển được.
Người dân xã Nâm N’đir (Krông Nô) tập trung ngăn chặn sâu keo mùa thu
Do sâu keo xuất hiện lần đầu tiên trên cây ngô, nên nhiều người dân còn lúng túng trong cách phòng trừ. Bà con chủ yếu sử dụng biện pháp phun thuốc hóa học, nhưng hiệu quả thấp, vì sâu phát triển nhanh trên diện rộng. Trong khi đó, việc sử dụng thuốc trừ sâu đúng cách, đúng thời điểm, đúng thuốc đối với nông dân ngay từ đầu khi mới phát hiện sâu keo còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Thiện Chân, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh cho biết, ngay từ khi xuất hiện sâu keo, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp các huyện tiến hành điều tra, đánh giá và lấy mẫu gửi đi kiểm dịch để giám định tên, loài. Đồng thời đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nhận dạng sâu keo mùa thu và quy trình phòng chống được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Nhờ đó, đơn vị đã nắm bắt được cách phòng ngừa, diệt bỏ đối với sâu keo và đang triển khai cho nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng. Riêng tại huyện Krông Nô, nơi có sâu keo gây hại nhiều, Chi cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với địa phương, doanh nghiệp cung ứng thuốc bảo vệ thực vật tập huấn hướng dẫn cách phòng trừ sâu keo gây hại trên cây ngô. Khóa tập huấn đã thu hút được 160 người tham gia, chủ yếu là nông dân và cán bộ nông nghiệp trên địa bàn.
|
Ngày 6/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3723/UBND-KTN về tăng cường công tác phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chức năng hướng dẫn người dân biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu hiệu quả; tổ chức tuyên truyền tác hại của sâu keo, hướng dẫn nông dân chủ động phòng, chống theo quy trình kỹ thuật đã được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành. UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác điều tra phát hiện, thống kê mức độ, diện tích cây trồng bị sâu keo gây hại; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động thực hiện công tác phòng, chống hiệu quả; xác định các giống ngô có khả năng kháng sâu keo mùa thu để thông tin, hướng dẫn nông dân sử dụng thay thế giống ngô hiện nay… |
Tại huyện Krông Nô do được gieo trồng sớm, nên đến thời điểm này, đa số diện tích ngô trên địa bàn Krông Nô đã qua giai đoạn cây con (dưới 10 lá) và mức độ bị sâu keo tấn công đã có phần giảm xuống. Còn tại các địa phương khác như huyện Đắk Mil, Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song… ngô đang phát triển ở giai đoạn đầu, nên sâu cũng đang bùng phát mạnh. Theo các chuyên gia nông nghiệp, sâu keo mùa thu là loài có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Mỹ.
Loại sâu này rất phàm ăn, có khả năng đe dọa đến 300 loại cây trồng, đặc biệt là trên cây ngô. Loài sâu này hiện đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tại Đắk Nông, sâu keo bắt đầu xuất hiện từ tháng 5/2019. Vòng sinh trưởng của sâu keo chỉ khoảng 30 ngày, chia làm 6 giai đoạn tuổi. Trên cùng một thửa ruộng, ổ dịch sâu keo mùa thu tồn tại nhiều giai đoạn tuổi khác nhau. Do đó, việc phòng trừ sâu keo là hết sức khó khăn.
Cũng theo ông Chân, tại một số địa phương hiện nay, nông dân sản xuất không tập trung, sản xuất gối vụ, rải vụ, nên nguy cơ dễ phát sinh sâu keo. Do đó, để hạn chế sâu keo phát sinh, bà con cần làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn sau này của sâu. Đất cần được phơi khô, bón vôi để loại bỏ trứng, ấu trùng của sâu keo. Cùng với đó, bàn con cần luân canh giữa cây ngô với các loại cây khác để ngăn chặn sâu keo tái phát. Để phòng trừ sâu keo hiệu quả, cần phun thuốc từ 2 - 3 lần (mỗi lần cách nhau khoảng 7 ngày) cho cây trồng. Việc phun thuốc phải đúng thời điểm, tập trung giai đoạn khi sâu còn nhỏ. Thuốc trừ sâu phải áp dụng 4 biện pháp: Đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc và đúng phương pháp.
Bài, ảnh: Văn Tâm
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Thành công từ thử nghiệm mới (26/08/2019)
- Krông Bông nỗ lực chống chọi với dịch tả heo châu Phi (26/08/2019)
- Thị trấn Đức An tiêu hủy 7 con lợn nghi nhiễm Dịch tả lợn châu Phi (23/08/2019)
- Cư Jút phát hiện thêm 3 ổ dịch nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi (21/08/2019)
- 40 tấn thịt lậu trong cơ sở giò chả nhiễm dịch tả heo châu Phi (19/08/2019)
- Biến phế phẩm nông nghiệp thành thức ăn chăn nuôi (17/08/2019)
- Quảng Trị: Người trồng tiêu gặp khó (17/08/2019)
- Chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học: Giải pháp phòng trừ dịch bệnh hiệu quả (17/08/2019)
- Huyện Ea Kar triển khai công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn (17/08/2019)
- Lo sâu keo mùa thu hại ngô đông (16/08/2019)
- Quản lý rầy nâu hiệu quả ở thời kỳ đòng trổ (15/08/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN