“Cạn" nguồn kinh phí phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
10:02 | 24/10/2019
Phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) là nhiệm vụ cấp bách. Thế nhưng, qua triển khai thì một số địa phương ở Đắk Nông lại đang kêu “cạn nguồn kinh phí” và chậm hỗ trợ cho hoạt động này.
Thiếu kinh phí hỗ trợ
Đắk R’lấp là một trong những địa phương bị thiệt hại lớn do bệnh DTLCP. Toàn huyện hiện có 917 con lợn với tổng trọng lượng hơn 80.970 kg bị tiêu hủy. Với số lượng lợn bị chết, tiêu hủy lớn nên địa phương đang thiếu kinh phí để hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại cũng như hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.
Riêng ở thôn 6, xã Đắk Wer (Đắk R'lấp) đã có 774 con lợn của 12 hộ dân bị tiêu hủy do DTLCP. Ảnh: Nhiều chuồng trại của nông dân trong thôn giờ trống không
Ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho biết: Năm 2019 là năm địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh. Hiện nay, nguồn ngân sách dự phòng của huyện chỉ còn 680 triệu đồng. Huyện đề nghị tỉnh bố trí kinh phí hơn 10,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ có lợn bị chết và hỗ trợ lực lượng chuyên môn tại các chốt, trạm, xét nghiệm mẫu, trực tiếp đi tiêu hủy…
Huyện Đắk Song cũng là địa phương “kêu" thiếu kinh phí hỗ trợ cho người dân có lợn bị chết, tiêu hủy do DTLCP. Ngay hoạt động phòng, chống dịch này cũng đang gặp khó khăn về kinh phí. Theo ông Lê Hoàng Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đắk Song, đến nay địa phương đã có 13 hộ dân có lợn bị dịch. Với tổng trọng lượng đã tiêu hủy 10.995 kg thì địa phương phải hỗ trợ cho người dân 307 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay địa phương mới bố trí ngân sách hỗ trợ được cho 1 hộ với số tiền 11 triệu đồng.
Được biết, trước tiên việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch; hỗ trợ cho hộ dân có lợn bị chết, buộc phải tiêu hủy do DTLCP được sử dụng từ nguồn ngân sách dự phòng địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn ngân sách hạn hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khống chế dịch.
|
Theo Quyết định số 793, ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP và Công văn số 3588, ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh DTLCP thì đối với lợn con, lợn thịt các loại, Nhà nước hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi; lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi… Nhà nước hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP. |
Dịch bệnh còn nguy hiểm
Ông Hoàng Văn Bàn, thôn 6, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) là một hộ chịu thiệt hại lớn do DTLCP gây ra. Ông Bàn cho biết: “Dịch xuất hiện và cướp đi đàn lợn của gia đình nhanh quá. Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, tôi đã phải báo chính quyền tiêu hủy lợn 5 lần, với 135 con lợn chết. Vợ chồng tôi trong phút chốc trắng tay. Dịch bệnh còn xuất hiện nên gây nhiều khó khăn cho việc tái đàn”.
DTLCP xuất hiện ở Đắk Nông từ tháng 5/2019. Đến ngày 20/10, dịch bệnh đã lây lan ra toàn tỉnh với 4.055 con lợn bị tiêu hủy, đạt tổng trọng lượng 276.215 kg. Ngoài mở rộng về địa bàn thì dịch bệnh còn tái phát tại các xã, gây nhiều thiệt hại cho nông dân.
Theo đánh giá của các đơn vị chức năng, trong điều kiện thời tiết có những thay đổi thất thường như hiện nay thì ngày càng tạo điều kiện cho vi rút gây bệnh dễ dàng phát tán, lây lan sang các địa bàn xã, thôn chưa có dịch.
Bài, ảnh: Hồng Thoan
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Không được tái đàn heo kiểu bất chấp (29/10/2019)
- Giàu lên nhờ loài cây dân dã (28/10/2019)
- Tập huấn phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi và tái đàn sau dịch tả heo châu Phi (28/10/2019)
- Ngăn việc vứt xác lợn chết ra môi trường (25/10/2019)
- Thiếu kinh phí phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (24/10/2019)
- Đôi vợ chồng sở hữu hơn 1.000 giống xương rồng (24/10/2019)
- Hội thảo đầu bờ giống lúa lai Thái Xuyên 111 (23/10/2019)
- Tôm hùm giá rẻ bơm tạp chất tăng trọng bị phát hiện tại Đà Nẵng (22/10/2019)
- Nguy cơ đón mùa tiêu... đắng! (22/10/2019)
- Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 22 – 28/10) (22/10/2019)
- Sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất nước mắm (19/10/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Bộ Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư sớm Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Tăng cung vàng miếng để hạ nhiệt "sốt giá"
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
- Dấu hiệu giá cả leo thang
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN