Thận trọng ồ ạt trồng cây sa chi
15:09 | 22/04/2020
Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên chuyển đổi ồ ạt diện tích cao su, hồ tiêu sang trồng cây sa chi…
Chị Nguyễn Thị Nhung bên vườn sa chi 4 năm tuổi. Ảnh: Trần Trung
Trước thực trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt, giá xuống thấp, nhiều hộ dân ở Bình Phước đã chuyển đổi sang trồng cây sa chi, được mệnh danh là “vua của các loại hạt”.
Giữa trưa nắng như đổ lửa, PV NNVN được hướng dẫn tới nhà chị Nguyễn Thị Nhung ở phường An Lộc, TX Bình Long, người đã chuyển đổi 5.000 m2 hồ tiêu sang trồng sa chi từ 4 năm trước.
Chỉ tay về phía rừng cây dây leo, chị Nhung cho biết, đó chính là cây sa chi. Chị Nhung chia sẻ, trước chị có hơn 5.000 m2 đất trồng tiêu nhưng không mang lại hiệu quả bởi dịch bệnh ngày càng nhiều, trong khi giá tiêu liên tục đi xuống. Đang loay hoay không biết chuyển đổi cây trồng nào cho phù hợp thì được một công ty ở Tây Nguyên giới thiệu về cây sa chi.
Sau thời gian nghiên cứu, trồng thử nghiệm, thấy cây sinh trưởng phát triển tốt, chỉ 4 tháng cây ra hoa, 6 tháng đã cho thu hoạch nên chị quyết định cải tạo và chuyển đổi diện tích đất này sang trồng cây sa chi. Với giá giống lúc đó chỉ 5.000 đồng/cây và nhờ tận dụng những trụ tiêu trước đó để làm giàn cho sa chi leo, nên chi phí đầu tư không nhiều.
Hiện tại, công ty liên kết với chị bao tiêu với giá 20.000 đồng/kg khô, ước tính sản lượng đạt gần 5 tấn quả, sau khi trừ chi phí, chị có lãi vài chục triệu đồng.
Trước thực trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt, giá xuống thấp, nhiều hộ dân ở Bình Phước đã chuyển đổi sang trồng cây sa chi, được mệnh danh là “vua của các loại hạt”.
Giữa trưa nắng như đổ lửa, PV NNVN được hướng dẫn tới nhà chị Nguyễn Thị Nhung ở phường An Lộc, TX Bình Long, người đã chuyển đổi 5.000 m2 hồ tiêu sang trồng sa chi từ 4 năm trước.
Chỉ tay về phía rừng cây dây leo, chị Nhung cho biết, đó chính là cây sa chi. Chị Nhung chia sẻ, trước chị có hơn 5.000 m2 đất trồng tiêu nhưng không mang lại hiệu quả bởi dịch bệnh ngày càng nhiều, trong khi giá tiêu liên tục đi xuống. Đang loay hoay không biết chuyển đổi cây trồng nào cho phù hợp thì được một công ty ở Tây Nguyên giới thiệu về cây sa chi.
Sau thời gian nghiên cứu, trồng thử nghiệm, thấy cây sinh trưởng phát triển tốt, chỉ 4 tháng cây ra hoa, 6 tháng đã cho thu hoạch nên chị quyết định cải tạo và chuyển đổi diện tích đất này sang trồng cây sa chi. Với giá giống lúc đó chỉ 5.000 đồng/cây và nhờ tận dụng những trụ tiêu trước đó để làm giàn cho sa chi leo, nên chi phí đầu tư không nhiều.
Hiện tại, công ty liên kết với chị bao tiêu với giá 20.000 đồng/kg khô, ước tính sản lượng đạt gần 5 tấn quả, sau khi trừ chi phí, chị có lãi vài chục triệu đồng.
Anh Nguyễn Văn Hùng bên vườn sa chi 6 tháng tuổi. Ảnh: Trần Trung
Cũng như gia đình chị Nhung, anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp đã tận dụng 5.000 m2 tiêu già cỗi để trồng cây sa chi. Hiện vườn của anh đang vào vụ thu hoạch lứa đầu tiên.
Dẫn chúng tôi tham quan vườn, anh Hùng chia sẻ: Trước đây, kinh tế gia đình tôi phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu từ 2 ha tiêu. Nhưng 4 năm trở lại đây, cây tiêu liên tục mất mùa, giá lại thấp, thu không bù chi nên chuyển sang trồng thử sa chi. Theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm ký kết với một công ty giá thu mua 17.500 đồng/kg quả khô, dự kiến vụ đầu chỉ thu được trên 1 tấn quả, sau khi trừ chi phí anh chỉ có lãi chút ít.
Ông Hà Quốc Tào (bên trái) thăm vườn sa chi của xã viên. Ảnh: Trần Trung
Bên cạnh các hộ dân, một số xã viên HTX trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng đã chuyển đổi một phần diện tích tiêu sang trồng cây sa chi.
Ông Bùi Quốc Hay, giám đốc HTX tiêu sạch Thiện Hưng cho biết, sau khi đã tìm hiểu, HTX đã triển khai cho 30 xã viên trồng cây sa chi với diện tích trên 15 ha. Sau gần 6 tháng xuống giống, hiện vườn cây của các xã viên vẫn đang phát triển.
Quả sa chi khô chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Trần Trung
Còn đối HTX tiêu sạch Thiện Hưng, do đây là loại cây trồng mới nên nhiều xã viên vẫn còn e ngại khi chuyển đổi cây trồng. Chính vì vậy, hiện chỉ có 4/21 xã viên HTX Thiện Hưng tham gia với diện tích trồng gần 2 ha.
Ông Hà Quốc Tào, giám đốc HTX tiêu sạch Thiện Hưng bộc bạch, còn quá sớm để khẳng định hiệu quả thực sự của cây sa chi mang lại. Hiện một số xã viên trồng thử nghiệm đang đợi kết quả, từ đó sẽ đánh giá để chuyển đổi sao cho phù hợp.
Quả sa chi tươi. Ảnh: Trần Trung.
Tiến sỹ Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nhận định, loại cây này thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng Bình Phước. Nhưng đa số bà con trồng theo hướng tự phát, một số công ty hứa bao tiêu sản phẩm cho bà con nhưng chưa chắc chắn.
Chính vì vậy, trước khi ký kết hợp đồng thì người dân cần có những cam kết chặt chẽ về quyền lợi, trách nhiệm của công ty, thông qua xác nhận của chính quyền để có cơ sở pháp lý ràng buộc, nếu có vấn đề gì xảy ra thì chính quyền mới có thể hỗ trợ.
Quả sa chi khô. Ảnh: Trần Trung
Tiến sĩ Bắc cũng cho rằng, không loại trừ nếu là công ty uy tín thì cây sa chi sẽ giúp bà con Bình Phước tìm được loại cây trồng thích hợp, giải bài toán tái cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên hiện tại, địa phương chưa có quy hoạch trồng sa chi nên người nông dân phải cẩn trọng và không nên phát triển loại cây này ồ ạt, tự phát!
Trần Trung
Bài viết gốc: https://nongnghiep.vn/than-trong-o-at-trong-sa-chi-d262994.html
Nguồn: nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Tái cơ cấu ngành lúa gạo và cà phê: Lợi ích kép từ hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê Tây Nguyên-VnSAT (27/04/2020)
- Tích cực tái đàn để kéo giảm giá thịt lợn (24/04/2020)
- Xử lý sầu riêng ra trái nghịch vụ trong mùa hạn mặn (24/04/2020)
- Huyện Cư M'gar: Chủ động chống hạn cho cây trồng (23/04/2020)
- Tây Nguyên căng mình trong khô hạn (22/04/2020)
- Chuyển đổi cây trồng để tháo gỡ khó khăn (22/04/2020)
- Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại ở xã Nam Bình (22/04/2020)
- Nông dân cắt giảm chi phí sản xuất, thị trường phân bón rơi vào ế ẩm (21/04/2020)
- Ea Kar gồng mình chống hạn (20/04/2020)
- Nông sản đối mặt nguy cơ phải bỏ đi do ùn tắc tại biên giới (18/04/2020)
- Vỡ mộng vì giống chanh dây kém chất lượng (17/04/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN