Các hợp tác xã vào mùa sản xuất, cung ứng cây giống
14:52 | 20/05/2020
Trên địa bàn tỉnh có hơn 20 hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) sản xuất, cung ứng giống cây trồng. Mùa mưa bắt đầu cũng là thời điểm bà con bắt đầu xuống giống các loại cây trồng.
Đây cũng là thời điểm các HTX, THT đã chủ động sản xuất, cung cấp cây giống phục vụ thị trường.
TX Nông Lâm nghiệp Đắk Mil, xã Đức Minh (Đắk Mil), là một trong số ít những đơn vị trực tiếp sản xuất cây giống tại địa phương. Mùa mưa này, HTX dự kiến sản xuất khoảng 1 triệu cây giống các loại cây như cà phê, hồ tiêu, bơ, mít, sầu riêng... để cung cấp ra thị trường.
Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông thăm vườn ươm cây giống của HTX Nông Lâm nghiệp Đắk Mil ở xã Đức Minh (Đắk Mil)
Theo ông Võ Đình Danh, Giám đốc HTX Nông Lâm nghiệp Đắk Mil, qua tìm hiểu thị trường, năm nay đơn vị nhận thấy nhu cầu về cây giống khá cao và dự kiến thiếu giống cà phê. Do đó, HTX đã sản xuất 60.000 cây giống cà phê, trong đó chủ yếu giống cho năng suất, chất lượng cao như TRS1, TR4, cà phê dây. Sở dĩ giống cà phê năm nay trên địa bàn huyện Đắk Mil thiếu là do mùa trước dư thừa, nên năm nay các vườn giảm số lượng ươm. Một thực tế nữa là do Đắk Mil là địa phương có nhiều diện tích đất trồng cà phê và nhu cầu tái canh cây cà phê của người dân hiện nay khá cao. Trong khi trên địa bàn huyện lại ít có cơ sở sản xuất cây giống cà phê. Từ thực tế, HTX đã chủ động tập trung sản xuất cây cà phê giống để phục vụ thị trường, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hiện nay, giá cây giống cà phê vào khoảng 7.000 đồng/cây, tăng 1.000 đồng so với năm trước.
Theo các HTX, những năm gần đây, người dân chuyển sang trồng cây ăn trái khá nhiều vì lợi nhuận cao hơn. Do đó, các HTX cũng chú trọng cung ứng các loại giống cây ăn trái cho bà con nông dân. Anh Nguyễn Thế Hảo, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Thương mại Hoàng Thiên Ân, xã Quảng Tân (Tuy Đức) cho biết, năm nay, HTX xác định sản phẩm cây giống “mũi nhọn” là các loại cây ăn trái. Từ tháng 10/2019, HTX đã ký hợp đồng với các vựa sản xuất giống cây ăn trái ở Bến Tre, Đắk Lắk để cung ứng 60.000 cây. Hiện đơn vị đã bắt đầu tập kết và bán ra thị trường các loại giống cây ăn trái để phục vụ người dân.
Cũng theo anh Hảo, giá các giống cây ăn trái năm nay tăng khá cao. Nếu như năm trước giống mít Thái chỉ 24.000 đồng/cây thì năm nay tăng lên 48.000 đồng/cây. Nhiều loại cây khác giá cũng tăng mạnh từ 30 - 40%. Giống sầu riêng hiện nay HTX bán với giá 110.000 đồng cây loại giống ươm 2 năm, còn loại 1 năm giá 50.000 đồng/cây. Bơ 034 cũng được đơn vị bán từ 30.000 - 35.000 đồng/cây. Các mức giá này của HTX đều thấp hơn so với thị trường hiện nay.
Bài, ảnh: Thanh Nga
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/hop-tac-xa/cac-hop-tac-xa-vao-mua-san-xuat-cung-ung-cay-giong-79714.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Việt Nam rộ mùa, trái cây Thái Lan vẫn đổ bộ (25/05/2020)
- Tây Nguyên có nhiều lợi thế để trở thành vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm (22/05/2020)
- Giá lợn giống cao, tái đàn gặp khó (22/05/2020)
- Huyện M'Đrắk: Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt hơn 18.900 tấn (21/05/2020)
- Nông sản mất giá, nông dân lao đao (21/05/2020)
- Định hướng giá thu mua lúa, gạo (20/05/2020)
- Sức hút canh tác giống lúa ST24 (20/05/2020)
- Mưa lụt lớn dồn dập cuối vụ mùa và hè thu ứng xử thế nào (19/05/2020)
- Giá heo hơi gần 100.000 đồng/kg, mức cao chưa từng có (19/05/2020)
- Giải pháp kỹ thuật để có vụ hè thu ăn chắc (19/05/2020)
- Trái cây rộ mùa, rớt giá (18/05/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Liên kết sản xuất, tiêu thụ trái vải tươi trên địa bàn xã Ea Sar năm 2024
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN