A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trời mưa, chợ ế khiến giá heo hơi giảm mạnh

15:35 | 10/06/2020

Trong khoảng 1 tuần nay, giá heo giảm dần và đang rời xa mức đỉnh 100.000 đồng/kg hồi tháng 5 do chợ ế và nguồn cung được bổ sung

Ngày 10-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho hay giá heo hơi trên địa bàn hiện chỉ còn từ 88.000 – 92.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với mức kỷ lục hồi tháng 5. Theo vị này, gần đây thị trường có thêm lượng heo sống giá rẻ nhập lậu kéo mặt bằng giá heo xuống.

Còn bà N.T.L, chủ một doanh nghiệp chuyên mua heo hơi về giết mổ rồi bán sỉ cho thị trường TP HCM và Đồng Nai, cho biết ngoài lý do trên còn có nguyên nhân từ việc chợ ế. "Những ngày gần đây mưa nhiều, người dân ít đi chợ nên tiểu thương bán hàng rất chậm. Lượng heo tồn buộc tiểu thương phải bán lỗ do phải cạnh tranh với thịt heo đông lạnh giá rẻ. Chợ quá ế nên thương lái cũng giảm mua heo hơi về giết mổ. Hôm nay, có trại kêu giá chỉ 84.000 – 85.000 đồng/kg nhưng thương lái không vội bắt heo vì thịt heo quá ế" – bà L. nói.

Trời mưa, chợ ế là một trong những nguyên nhân kéo giá heo xuống

Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) cho biết giá heo mảnh đã giảm tổng cộng 5.000 đồng/kg sau 6 đợt rớt giá liên tục. Cụ thể, ngày 10-6, giá heo mảnh tại chợ bình quân 110.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với ngày 4-6. So với 1 tuần trước, giá sỉ thịt pha lóc cũng giảm từ 3.000 – 10.000 đồng/kg, trong đó giảm mạnh nhất là sườn non, từ 170.000 đồng/kg xuống còn 160.000 đồng/kg; đùi rọ giảm nhẹ nhất, từ 118.000 đồng/kg xuống còn 115.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá thịt heo giảm là nhờ giá heo hơi giảm.

Trong khi đó, ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết giá heo hơi của công ty vẫn là 81.000 đồng/kg, heo mảnh 106.500 đồng/kg đối với heo mảnh, tương đương hồi đầu tháng 6.

Tin, ảnh: V.Ngọc

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/troi-mua-cho-e-khien-gia-heo-hoi-giam-manh-20200610150809367.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?

      Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ