Huyện Cư M'gar Người chăn nuôi heo gặp khó khi tái đàn sau dịch
08:26 | 28/08/2020
Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn huyện Cư M’gar đã cơ bản được kiểm soát. Toàn huyện từng xảy ra ổ dịch ở 2 hộ chăn nuôi tại thôn Hiệp Hòa (xã Quảng Hiệp), buôn Jôk (xã Ea H’đing) vào tháng 1 và tháng 3-2020, đã tiêu hủy 12 con heo mắc bệ
Đến ngày 29-4-2020, UBND huyện đã công bố hết dịch và hiện chưa ghi nhận tái phát dịch bệnh… Tuy nhiên việc tái đàn ở các trang trại, hộ chăn nuôi vẫn đang còn chậm.
Ông Nguyễn Văn Thiện (buôn Ea Kiêng) là một trong những hộ chăn nuôi lớn ở xã Ea Tar, với quy mô 20 - 25 con heo mẹ. Bình quân mỗi năm ông xuất bán ra thị trường từ 25 - 30 tấn heo hơi, mang về cho gia đình nguồn thu nhập cả trăm triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, năm 2019 hàng trăm con heo của gia đình ông bị mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy, gây thiệt hại lớn. Đến nay, gia đình ông đang phải tạm “treo chuồng”, bởi một phần vì không có vốn, phần khác là không dám mạo hiểm, sợ nếu có dịch bệnh xảy ra thì sẽ thêm một lần thiệt hại nặng nề…
Ông Thiện chia sẻ: “Trong đợt dịch vừa qua, có tháng gia đình tôi bị chết 50 - 60 con heo, tổng thiệt hại lên đến 270 con lớn, nhỏ. Nếu tính trung bình mỗi con heo trị giá khoảng 1,1 triệu đồng thì số tiền thiệt hại đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Chuồng nuôi của gia đình phải bỏ không từ tháng 6-2019. Gia đình tôi cũng tiếc lắm chứ, nhưng không biết làm sao được…”.
Giá heo giống cao khiến nhiều người chăn nuôi heo ở huyện Cư M’gar gặp khó khăn khi tái đàn sau dịch
Cũng chịu ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, gia đình bà Bùi Thị Mai (thôn 2A, xã Ea M’nang) đang đắn đo trong việc tái đàn heo quy mô lớn và chỉ dám duy trì nuôi ở số lượng nhỏ. Lý giải điều này, bà Mai cho biết: “Hiện tại gia đình tôi chưa mở rộng số lượng nuôi, một mặt để theo dõi tình hình dịch bệnh, mặt khác vì giá heo giống hiện nay quá cao nên không dám mạo hiểm. Với mức giá con giống như hiện nay, nếu không cân đối, tính toán kỹ sẽ không có lãi, thậm chí thua lỗ…”.
Ông Nguyễn Quang Đức, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cư M’gar nhận định: Nhìn chung, hầu hết người chăn nuôi heo trên địa bàn huyện đang gặp khó khăn trong việc tái đàn vì nguồn giống khan hiếm và giá heo giống tăng cao. Nếu như trước đây, giá mỗi con heo giống chỉ ở mức từ 600.000 – 1.600.000 đồng thì đến nay đã tăng lên 2.000.000 – 3.500.000 đồng (tùy theo trọng lượng của heo con xuất chuồng). Bên cạnh đó, do lo sợ rủi ro dịch có thể bùng phát khiến người chăn nuôi không mặn mà, một số hộ đã giảm quy mô đàn, hoặc chuyển sang vật nuôi khác. Hiện nay, tổng đàn heo của toàn huyện có khoảng 22.670 con, giảm 40% con so với trước khi xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi.
Để đảm bảo việc tái đàn heo hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, huyện Cư M’gar đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng chuồng trại; khuyến khích người chăn nuôi sử dụng con giống tại địa phương để bảo đảm an toàn cho vật nuôi; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát để xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để lây lan ra diện rộng…
Trung Dũng
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202008/huyen-cu-mgar-nguoi-chan-nuoi-heo-gap-kho-khi-tai-dan-sau-dich-5697519/
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Người chăn nuôi Cư M’gar tái đàn theo kiểu... dò đường (31/08/2020)
- Lan tỏa phong trào tái canh cà phê trong cộng đồng dân tộc Ê Đê (31/08/2020)
- Huyện Cư M'gar: Xuất hiện thêm ổ dịch tả heo châu Phi (31/08/2020)
- Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ (29/08/2020)
- Phát triển thương mại ở miền núi (28/08/2020)
- Đậu xanh trên đất lúa, mô hình nông nghiệp thông minh (27/08/2020)
- Độc đáo trồng sầu riêng xen chuối (24/08/2020)
- Lời cảnh tỉnh cho trái cây xuất khẩu (19/08/2020)
- Các địa phương đề nghị kéo dài dự án VnSAT (19/08/2020)
- Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện ổ cúm gia cầm A/H5N6 (19/08/2020)
- Giải bài toán an ninh nguồn nước cho ĐBSCL và Tây Nguyên (18/08/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN