A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nhiều nông dân "nhờ" Facebook tìm người hái cà phê

16:13 | 03/12/2020

Do khan hiếm lao động hái cà phê, nhiều nông dân phải lên Facebook đăng tải thông tin tuyển người làm công. Có người thuê được, nhưng có người vẫn phải trông chờ vận may…

Những ngày này, nhiều vườn cà phê ở Đắk Nông đang dần chín, nông dân bắt đầu mùa thu hoạch. Năm nay, vì khan hiếm nhân công, nên việc thu hái cà phê đang trở nên rất khó khăn đối với nhiều nông dân. Rơi vào thế bí, nhiều nông dân đã phải lên mạng xã hội đăng tải thông tin tìm kiếm lao động hái cà phê.

Cà phê của nhiều hộ dân đang chín đỏ, nhưng vẫn chưa thuê được người thu hoạch

Trong các hội, nhóm của nông dân trên mạng xã hội đã xuất hiện chi chít những thông tin thuê người hái cà phê như: "Cả nhà có ai hái khoán cà phê không ạ, em cần 3-4 cặp, ai có giúp em"; "Nhà em đang cần công hái cà phê, ai có điện thoại cho em nhé…".

Dưới mục bình luận, nhiều người cũng rao ké thông tin cần tuyển người hái cà phê. Nhiều người khác cũng tranh thủ than thở vì cùng cảnh ngộ tìm không ra nhân công hái cà phê.

Theo chị Nguyễn Thị Thảo, ở thôn 8, xã Trường Xuân (Đắk Song), gia đình chị có 2 ha cà phê đã đến ngày thu hoạch. Cà phê đã chín đỏ và chị đang cần gấp 4 - 6 lao động, nhưng đã tìm khắp nơi mà chưa thuê được người nào. Bức bí, chị Thảo đành lên Facebook thử vận may bằng cách đăng thông tin cần thuê người hái cà phê.

Thế nhưng, đã gần 1 tuần nay, chị Thảo vẫn chưa nhận được phản hồi nào của người lao động. Chị Thảo tâm sự: "Nhìn tổng thể thì cà phê năm nay ít trái. Giờ thuê công hái bèo nhất cũng phải 1.200 - 1.500 đồng/kg. Điều này đồng nghĩa với việc mùa cà phê năm nay sẽ lỗ vốn. Lỗ cũng phải thu hoạch, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nhân công".

May mắn hơn, sau 2 ngày đăng tin trên Facebook, chị Vũ Thị Thanh, ở thôn 4, xã Trường Xuân (Đắk Song), đã thuê được 4 người hái cà phê. Gia đình chị Thanh có 4 ha cà phê đang chín rộ và chị cần khoảng 15 người để thu hoạch. "Mình còn may mắn hơn nhiều người khi thuê được 4 lao động. Nhiều người dù đăng tin và kêu công khắp nơi nhưng vẫn không được", chị Thanh cho biết.

Mùa thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên kéo dài khoảng 2 tháng và cần lượng lớn nhân công. Do tính chất thời vụ, nên lượng nhân công hái cà phê thường không ổn định, thiếu hụt nhiều so với nhu cầu. Vì vậy, vào dịp này, nhiều hộ gia đình thường gặp khó khăn trong việc thuê nhân công hái cà phê.

Đức Hùng

Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/xa-hoi/nhieu-nong-dan-nho-facebook-tim-nguoi-hai-ca-phe-83450.html

    Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?

      Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ