“Mở đường” tiêu thụ nông sản Đắk Nông
15:44 | 16/09/2021
Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Đắk Nông đang tìm nhiều giải pháp để “mở đường” tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.
Dịch Covid-19 đã tác động bao trùm lên cả ngành Nông nghiệp, nhất là lĩnh vực trồng trọt. Theo Sở Nông nghiệp - PTNT Đắk Nông, có 2 nhóm sản phẩm nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 là cây ngắn ngày và cây ăn trái.
Trong đó, diện tích rau, củ, quả toàn tỉnh năm 2021 đạt trên 6.200ha, sản lượng gần 90.000 tấn. Cây ăn trái gồm 2 loại chủ lực là sầu riêng (2.837ha) và bơ (2.427ha).
Các nhà vườn neo dây giữ trái sầu riêng chuẩn bị đến kỳ thu hoạch
Diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, nhưng các cơ sở thu mua, chế biến tại Đắk Nông còn khiêm tốn. Phần lớn nông sản Đắk Nông được đưa đi tiêu thụ ở các thị trường ngoài tỉnh, trong đó chủ yếu là các tỉnh phía Nam.
Sau khi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều mặt hàng nông sản ở Đắk Nông lâm vào cảnh “tắc đường”. Rau, củ, quả và trái cây đều hạ giá sâu (khoảng 50%) nhưng vẫn khó tiêu thụ.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Phạm Tuấn Anh, rau, củ, quả là thực phẩm thiết yếu hàng ngày, do đó nhu cầu tại chỗ vẫn có. Đây cũng là mặt hàng thiết yếu, có thể đưa đi tiêu thụ trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Hơn nữa, việc thu hoạch các loại cây ngắn ngày rải rác, không tập trung nên tiêu thụ cũng thuận lợi hơn.
Riêng về cây ăn trái, mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ chính, tập trung. Riêng sản lượng sầu riêng và bơ của tỉnh đã lên tới hơn 45.000 tấn. Trong điều kiện các cơ sở thu mua, chế biến còn hạn chế, “bài toán” thu hoạch, kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm này trở nên khó khăn hơn.
Sầu riêng được đóng thành các kiện hàng, chờ đưa đi tiêu thụ
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Nông đã triển khai các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản ở tất cả các khâu. Trong quá trình thu hoạch cây ngắn ngày, người lao động được chính quyền hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký làm xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2.
Còn đối với cây dài ngày, chính quyền hỗ trợ người lao động thực hiện “3 tại chỗ” (thu hoạch, ăn uống, nghỉ ngơi) trong suốt thời gian thực hiện thu hoạch.
Về vận chuyển nông sản, Sở GTVT đã công bố các tuyến đường “luồng xanh” đi đến các xã trên toàn tỉnh. Đơn vị đã công bố các điểm bốc dỡ, tập kết hàng hóa bảo đảm phòng chống dịch. Hiện nay, Sở GTVT đã cấp trên 1.500 thẻ nhận diện QR-Code “luồng xanh” cho các phương tiện vận tải.
Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Nhân Bản cho hay: Đơn vị đã phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố khác kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ nông sản. Sở GTVT bố trí đầu mối, thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời các vấn đề khúc mắc của doanh nghiệp, cá nhân.
Đối với đầu ra, Sở Công thương đã thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của các cửa khẩu phía Bắc, các đầu mối tiêu thụ để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp. Sở đã thông tin thích hợp để các doanh nghiệp trên địa bàn có thể đăng ký tham gia các sàn giao dịch điện tử thương mại.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phạm Tuấn Anh (ở giữa) chia sẻ khó khăn với người thu mua, chế biến sầu riêng
Sở Nông nghiệp - PTNT Đắk Nông đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Tổ có nhiệm vụ thống kê danh sách, nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các nhà vườn, đại lý, cơ sở thu mua…
Trên cơ sở đó, tổ tổng hợp, xử lý thông tin, xây dựng các phương án, kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Sau gần 1 tháng triển khai các giải pháp hỗ trợ, đã có trên 11.000 tấn nông sản các loại ở Đắk Nông được “mở đường” kết nối tiêu thụ. Các ngành chức năng đã hỗ trợ, kết nối đưa 7 sản phẩm OCOP Đắk Nông tham gia sàn thương mại điện tử OCOP quốc gia (Sanocop.vn).
Hiện nay đang là thời điểm chính vụ của sầu riêng (giống DONA và Ri6) và bơ. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chuyên môn, hy vọng sẽ có thêm một lượng lớn nông sản của Đắk Nông tìm được đường tiêu thụ, góp phần giúp người dân vơi đi khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Bài, ảnh: Lê Phước
Bài viết gốc:http://baodaknong.org.vn/kinh-te/mo-duong-tieu-thu-nong-san-dak-nong-89031.html
nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Để nông nghiệp hữu cơ tương xứng với tiềm năng (27/09/2021)
- Quy hoạch và thực tế cây ăn quả còn xa nhau (24/09/2021)
- Vụ mùa thắng lợi vùng Đông Nam Bộ - Tây Nguyên (20/09/2021)
- Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (18/09/2021)
- Chuyên gia nói về lý do khiến SARS-CoV-2 bám trên bao bì đựng quả thanh long (17/09/2021)
- Hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi (16/09/2021)
- Nhập khẩu thịt có xu hướng giảm (15/09/2021)
- Huyện Buôn Đôn: Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò (15/09/2021)
- Đăk Nông ban hành kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân (14/09/2021)
- Cấp đông sầu riêng - giải pháp bảo quản chờ tiêu thụ (14/09/2021)
- Huyện Lắk: 330 ha lúa bị ngập do ảnh hưởng mưa lũ (13/09/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN