Huyện Cư M'gar: Gia tăng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò
10:04 | 30/09/2021
Thời gian qua, bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò trên địa bàn huyện Cư M’gar tiếp tục diễn biến phức tạp tại các địa phương, số lượng gia súc mắc bệnh chết ngày càng tăng khiến người nông dân bị thiệt hại nặng về kinh tế.
Tổ dân phố 8 (thị trấn Quảng Phú) là một trong những khu dân cư mới bùng phát dịch VDNC trên trâu, bò. Thời điểm khi mới phát hiện dịch chỉ có 1 hộ chăn nuôi, với 1 con bò bị mắc bệnh nhưng chỉ sau chưa đầy một tháng đã có 4 con bò mắc bệnh, trong đó có 3 con bị mắc bệnh nặng và buộc phải tiêu hủy. Gia đình bà Hoàng Thị Chấn có số lượng gia súc mắc bệnh nhiều nhất ở địa phương với 3 trong số 4 con bò bị mắc bệnh VDNC và buộc phải tiêu hủy. Hiện bà Chấn cũng không rõ đàn bò mắc bệnh từ đâu.
Bà than thở: “Bò bị mắc bệnh VDNC chết rất nhanh, gia đình tôi đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng cũng không cứu được. Đầu tiên là con bò mẹ chết, tiếp đó 3 ngày sau là đến những bò con. Bò chết gần hết, gia đình tôi thiệt hại lớn quá”.
Dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò gây thiệt hại nặng cho nông dân huyện Cư M’gar.
Hiện nay, huyện Cư M’gar có khoảng trên 16.000 con trâu, bò, chủ yếu chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, hộ chăn nuôi gia đình chiếm tỷ lệ cao. Bệnh VDNC bắt đầu xuất hiện trên địa bàn từ ngày 21-6-2021 tại thị trấn Ea Pốk, hiện đã lây lan ra nhiều nơi khác trong huyện. Tính đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại 41 thôn, buôn, tổ dân phố của 14 xã, thị trấn với 85 con bò, bê bị mắc bệnh, trong đó có 56 con bị mắc bệnh nặng và buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 8.000 kg. Dịch VDNC bùng phát mạnh ở các xã như: Quảng Hiệp, Ea Drơng, Ea Kpam, Ea Tul, Cư Dliê M’nông…
Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Theo đó, ngành thú y huyện đã phối hợp với các địa phương phun khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực ổ dịch và các hộ chăn nuôi lân cận; vận động người dân hạn chế ra, vào khu vực có dịch; tăng cường theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các ổ dịch, tránh để dịch bệnh phát tán và lây lan ra diện rộng. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC cho đàn trâu, bò của gia đình mình…
Trưởng buôn Bling (bên phải), xã Ea Kpam tuyên truyền người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò.
Theo ông Nguyễn Quang Đức, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cư M’gar, mặc dù được ngành thú y huyện, chính quyền các địa phương khuyến cáo, tuyên truyền nhưng nhiều người chăn nuôi vẫn chưa lường hết được sự nguy hiểm của bệnh VDNC trên trâu, bò. Tình trạng chăn nuôi trâu, bò theo hình thức thả rông vẫn còn diễn ra khá phổ biến, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chuồng nuôi nhốt trâu, bò của nhiều hộ dân cũng chưa đảm bảo vệ sinh, chưa được tiêu độc, khử trùng triệt để. Đặc biệt, nhiều hộ dân chưa quan tâm đến việc tiêm vắc xin cho trâu, bò... Đây là những nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan, diễn biến phức tạp.
Trung Dũng
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/kinh-te/202109/huyen-cu-mgar-gia-tang-benh-viem-da-noi-cuc-tren-trau-bo-15366e0/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Khấm khá lên nhờ cây lúa nước (11/10/2021)
- Huyện vùng biên tìm hướng đi mới trong chăn nuôi (08/10/2021)
- TP. Buôn Ma Thuột: lấy mẫu giám sát bị động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (07/10/2021)
- Đưa 1.225 con nái cụ kỵ, ông bà về Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk (05/10/2021)
- Giá phân bón tăng nóng trở lại (04/10/2021)
- Tiêu hủy hơn 6.900 kg lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (29/09/2021)
- Nhập lô cám đầu tiên cho tổ hợp khu chăn nuôi công nghệ DHN Đắk Lắk (29/09/2021)
- Mùa vàng ở "vùng xanh" Krông Ana (28/09/2021)
- Tặng 50 tấn phân bón cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại huyện Krông Bông (28/09/2021)
- Để nông nghiệp hữu cơ tương xứng với tiềm năng (27/09/2021)
- Quy hoạch và thực tế cây ăn quả còn xa nhau (24/09/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN