A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

“Ném đá xe khách là giết người”

09:32 | 04/07/2015

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị trực tuyến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2015 vào sáng ngày 2-7, ...

... khi nghe lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông báo cáo tình hình ném đá xe khách xảy ra trên địa bàn gây thương tích cho lái xe, hành khách, thiệt hại cho doanh nghiệp vận tải.

 

Xe khách BKS 82K-5677 của hãng xe Minh Quốc
vừa bị ném đá tại Kon Tum tối 1-7

Thời gian qua trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên liên tiếp xảy ra nạn ném đá xe khách khiến cho hàng chục doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ vận chuyển hành khách và người dân đi lại lo lắng. Mới đây, rạng sáng ngày 29-6, trên địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông một nhóm thanh niên 7 đối tượng sau khi ăn nhậu say sưa, để tìm niềm vui chúng đã rủ nhau ra đường Hồ Chí Minh ném đá tới tấp xe khách BKS 81B-002.78 của nhà xe Thuận Tiến đang chạy tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh làm vỡ kính, gây thương tích cho 4 hành khách và tài xế Phan Văn Đoàn (45 tuổi, ở TP. Pleiku, Gia Lai). 

Trước đó, đêm 28-6, lúc 0 giờ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, xe khách biển kiểm soát 35B- 00568 của nhà xe Lục Mùa bị 3 thanh niên đi xe máy ngược chiều ném đá khiến kính xe vỡ vụn, hành khách một phen hoảng loạn.

Đây chỉ là 2 vụ mới nhất trong số hàng chục vụ ném đá xe khách xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ ném đá xe khách là do các đối tượng thanh niên lêu lổng, thích làm “anh hùng rơm” quá khích và phần lớn các đối tượng này thuộc các địa phương nằm trên dọc tuyến đường Hồ Chí Minh từ Kon Tum đến Bình Phước, trong đó có cả những em từ 11 đến 13 tuổi cũng tham gia. 

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Kon Tum, 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 4 vụ ném đá xe khách trên tuyến đường Hồ Chí Minh, trong đó cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ 3 vụ. Về vụ ném đá xe khách tại huyện Đắk Glei, qua đấu tranh, 5 đối tượng trú tại thôn Brông Mỹ, xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei (Kon Tum) đã khai nhận hành vi sai trái của mình sau khi uống rượu say. Trong vụ xe khách bị ném đá tại huyện Đắk Tô đã bắt tạm giam một đối tượng. Mới đây, trong vụ ném đá xe khách vào đêm 28-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum đã bắt 3 đối tượng và đang điều tra làm rõ sự việc. 

Đặc biệt trong lúc đang dự Hội nghị trực tuyến, lãnh đạo tỉnh Kon Tum lại nhận được thông tin tối 1-7, chiếc xe khách giường nằm BKS 82K-5677 của hãng xe Minh Quốc (tuyến Kon Tum - Đà Nẵng) khi đi trên đường Hồ Chí Minh tới địa bàn thôn 3, xã Tân Cảnh, Đắk Tô (Kon Tum) bị 3 đối tượng ném đá khiến một người bị thương nặng ở mắt phải chuyển về bệnh viện ở tỉnh Gia Lai chữa trị. Cơ quan chức năng tỉnh đã xác minh và bắt được 3 đối tượng gây ra vụ ném đá trên.

Còn tại tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Bốn -Phó Chủ tịch thường trực tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh thời gian qua lực lượng chức năng đã bắt được 9 vụ với 19 đối tượng tham gia ném đá xe khách. Riêng vụ ném đá xe khách vừa diễn ra sáng ngày 29-6, đến nay cơ quan chức năng tỉnh đã triệu tập 7 đối tượng và bắt tạm giam 3 đối tượng tham gia trực tiếp ném đá. Cũng theo ông Bốn, tới đây tỉnh sẽ đưa 3 đối tượng này ra xét xử nghiêm để kịp thời răn đe, tuyên truyền cho người dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, các vụ ném đá xe khách chỉ mang tính tự phát do các đối tượng ăn nhậu say rồi quậy phá, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào do các doanh nghiệp thuê các đối tượng này ném đá phá hoại vì mục đích cạnh tranh trong kinh doanh. 

Trước tình trạng ném đá xe khách đang có xu hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo, các cơ quan chức năng các tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Đêm 1-7, xe khách giường nằm biển số 82K-5677 của nhà xe Minh Quốc do lái xe Trần Đức Việt (SN 1985) điều khiển chạy hướng Kon Tum đi Đà Nẵng, khi đến cầu Tri Lễ, Km1500+900, thuộc địa bàn thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô (Kon Tum) thì bị 3 đối tượng ném đá. Hậu quả, một tấm kính bị vỡ, viên đá đã văng trúng vào mắt của em Lê Hà Phương Uyên (SN 2000, trú thị trấn Đắk Tô, huyện Đăk Tô, Kon Tum) khiến em Uyên bị thương nặng ở mắt, sau đó được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai (tỉnh Gia Lai). 

Ngay khi có thông tin vụ ném đá xe khách vào đêm 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ông Đào Xuân Quí đã chỉ đạo xử lý nghiêm đối tương ném đá; yêu cầu công an nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Sáng 2-7, Công an huyện Đắk Tô (Kon Tum) đã bắt được 3 đối tượng gây ra vụ ném đá xe khách Minh Quốc nêu trên, gồm: A Hoài, A Héo (đều 16 tuổi) và Phan Văn Bảo (15 tuổi) cùng trú thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô.    

R.C.Kim

 Tuấn Anh

 

    nguồn: Daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ