A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Lắk: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam

08:34 | 17/11/2015

Sáng 16/11, MTTQ tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015) và gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Văn nghệ chào mừng.

Đến dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các lão thành cách mạng cùng 145 vị đại biểu của 15 huyện, thị xã, thành phố trong đó có 52 già làng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu về tham dự Lễ kỷ niệm.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống tự hào của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc. Phát huy tinh thần của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong 85 năm qua, trong công cuộc đổi mới đất nước, MTTQ tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới thông qua các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk-Y Bier Niê phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cụ thể, trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" có sự tham gia của 100% khu dân cư trong toàn tỉnh, bình quân hàng năm có trên 1600 khu dân cư được bình chọn khu dân cư văn hóa; gần 77,3% được công nhận gia đình văn hóa. Cuộc vận động vì người nghèo, Mặt trận các cấp đã huy động được trên 107 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 2.184 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ được 16.000 căn nhà (quỹ hỗ trợ 01 triệu đồng/nhà); hỗ trợ 745 triệu đồng mua bò giống sinh sản cho các hộ nghèo; hỗ trợ gần 7 tỷ đồng giúp hàng trăm lượt người nghèo khám chữa bệnh, giúp đỡ hàng trăm lượt học sinh đến trường và hàng năm giúp đỡ hỗ trợ trên 2.500 hộ thoát nghèo bền vững.

Với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" năm năm qua đã huy động được gần 43 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa  được 1.281 nhà tình nghĩa, ngoài ra còn tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em mồ côi, người tàn tật nhân dịp lễ, tết...

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng MTTQ tỉnh Đắk Lắk.

Cũng tại buổi lễ, MTTQ tỉnh đã cảm ơn những vị già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội giúp buôn làng ngày càng khởi sắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, người uy tín đã cùng chính quyền các cấp, MTTQ các cấp tham gia giải quyết những vụ việc khiếu kiện đông người; đấu tranh xóa bỏ đạo lạ; vận động đồng bào H’Mông từ Mường Nhé (Điện Biên) trở về nơi cư trú làm ăn sinh sống; vận động đồng bào không nghe, không làm theo lời kẻ xấu gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Đại diện già làng, người có uy tín trong cộng đồng
dân tộc thiểu số phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Bier Niê-Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, Đắk Lắk là tỉnh hiện có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong những năm qua, các vị già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối tạo sự gắn bó, đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng. Vì vậy việc phát huy vai trò của ngững người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, các vị là nhân tố truyền tải thông tin của Đảng, Nhà nước kịp thời đến với đồng bào, vận động bà con, thôn buôn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gìn giữ và phát huy bản sắc, văn hóa truyền thống của dân tộc mình, kết họp hài hòa giữa luật tục và pháp luật, giữa truyền thống và hiện tại. Đối với công tác Mặt trận trong tỉnh hiện nay còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhận thức, dân trí không đều nhất là vùng sâu, vùng xa.

Để công tác Mặt trận đạt được những kết quả mong muốn trong thời gian tới Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư và hộ gia đình; mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động tập hợp , thu hút quần chúng nhân dân tham gia vào các tổ chức yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Tuấn Anh

    Nguồn: Daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ