A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Công an làm việc với người nhà nữ sinh bị cưa chân

07:47 | 24/03/2016

Cơ quan điều tra Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã làm việc với người nhà nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ yếu chuyên môn, tắc trách trong công việc để xác minh lại đơn tố cáo 5 lãnh đạo, y, bác sĩ.

Chiều 23-3, chị Lê Thị Thùy Trang, chị gái của nữ sinh Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin), cho biết vừa làm việc với cơ quan Công an huyện Cư Kuin liên quan đến đơn tố cáo.

Hiện quanh vết thương của Vi vẫn còn chảy mủ

Hiện quanh vết thương của Vi vẫn còn chảy mủ

Theo chị Trang, bước vào buổi làm việc, cơ quan công an hỏi ý kiến lần cuối xem có rút đơn hay không và gia đình vẫn giữ quan điểm yêu cầu xử lý hình sự các lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin vì tắc trách trong công việc dẫn đến bé Vi bị cưa chân.

"Sau đó, cơ quan công an đã đề nghị tôi trình bày lại diễn biến vụ việc và tố cáo những ai. Đồng thời cũng cho biết, dù gia đình rút đơn hay không thì cơ quan công an vẫn điều tra, xác minh làm rõ vụ việc", chị Trang thông tin.

Cũng theo chị Trang, hiện Vi vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, sức khỏe có tốt lên nhưng quanh vết thương vẫn còn mủ. Gia đình đang nhờ bệnh viện cung cấp giấy chứng nhận thương tật để có căn cứ làm việc với Sở Y tế Đắk Lắk về việc viết cam kết lo cho em Vi sau này.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 6-3 bé Vi bị té xe và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Do yếu kém chuyên môn, tắc trách trong công việc nên không xác định được đầy đủ tổn thương nhưng chậm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khiến chân bé Vi bị hoại tử.

Ngày 18-3, chị Trang đã gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với giám đốc, phó giám đốc, bác sĩ và 2 điều dưỡng Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin.

C. Nguyên

 

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ