Đắk Lắk: Quốc lộ 27 xuống cấp, chủ đầu tư làm ngơ
14:04 | 25/11/2016
Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 27, đoạn qua xã Ea Tiêu (huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk) tỏ ra bất bình và đặt nhiều nghi vấn về chất lượng dự án mở rộng Quốc lộ 27.
Ông T.V.Nhân (xã Ea Tiêu) bức xúc: “Chúng tôi biết đây là công trình của Nhà nước đầu tư, nhưng thấy họ làm ẩu, kém chất lượng chúng tôi xót lắm. Tiền Nhà nước nhưng dù sao thuế do nhân dân đóng góp. Không biết họ đổ bê tông kiểu gì mà máy lu mới đi qua đã vỡ vụn, nhiều chỗ bị vỡ, cát chảy ra, không thấy xi. Nếu họ khắc phục rồi làm lại thì người dân chúng tôi chẳng có ý kiến gì, thế mà họ cứ để vậy rồi đổ đất che khuất lu qua cho xong chuyện. Làm đường quốc lộ mà làm theo kiểu chơi chơi thế này thì chẳng mấy chốc đường lại hư hỏng, lại mất cả đống tiền sửa chữa, dặm vá. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh nhà thầu làm cho đúng chất lượng”.
Quốc lộ 27 là tuyến huyết mạch của tỉnh Đắk Lắk, nối liền giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hiện tuyến đường này đã xuống cấp và lưu lượng lưu thông ngày một tăng lên. Trước thực trạng đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và thông thương giữa hai tỉnh, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk đã lập Dự án xin kinh phí đầu tư nâng cấp và mở rộng một số đoạn trên Quốc lộ 27. Được biết đoạn đường mà người dân phản ánh là từ K6 đến K10 (đoạn từ Km6+300 đến Km 10), có chiều dài khoảng 3km, là gói thầu gia cố và mở rộng lề, được đầu tư bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ năm 2016 với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng, do Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty cổ phần quản lý sữa chữa đường bộ Gia Lai. Sau khi tiến hành thi công, đến nay chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu được khoảng 9,4 tỷ đồng.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Xuân - Giám đốc Ban quản lí dự án, ban quản lí vốn sự nghiệp cho biết: “Gói thầu đường bó vỉa hai bên Quốc lộ 27 thiết kế dùng đá 2x4 và mác bê tông là 150 để thi công. Và nếu có hiện tượng như người dân phản ánh, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và bắt nhà thầu khắc phục những hạn chế trên”. Còn ông Trần Công Đại Phúc, Kỹ thuật thi công của Công ty cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Gia Lai cho biết, 2 bó vỉa này không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của đoạn đường. Và việc khắc phục những đoạn vỡ nát của những đoạn bê tông bó vỉa bị bể nát thì cũng không cần thiết.
Trước những phản ánh của người dân về chất lượng thi công vỉa bó Quốc lộ 27 có nhiều dấu hiệu kém chất lượng, thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, chủ đầu tư cần sớm tiến hành kiểm tra, xử lý, không chỉ những vỉa bó nói trên, không để tình trạng đường mới làm đã xuống cấp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước và bất bình trong nhân dân.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguồn: Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Họp rà soát công tác tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI-2017 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 (01/12/2016)
- Đắk Lắk: Tiếp xúc cử tri xã Ea Na và Cư Mlan (29/11/2016)
- 700 ký thịt thối giả heo rừng chuẩn bị vào nhà hàng (28/11/2016)
- Thị ủy Buôn Hồ quán triệt các văn bản quan trọng (28/11/2016)
- Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 258 (26/11/2016)
- TP. Buôn Ma Thuột thu gom người lang thang, ăn xin (25/11/2016)
- Xe tải chạy khi không người lái gây náo loạn trên đường (25/11/2016)
- Lễ cầu siêu, tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (25/11/2016)
- Lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại diện chức sắc, tu sỹ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2016 (25/11/2016)
- 120 con rắn hổ đi chung xe khách với người (24/11/2016)
- Triển khai, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản liên quan (24/11/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN