A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tây Nguyên: Tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”

09:35 | 22/08/2013

Sáng 21/8, tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, 16; Thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Tây Nguyên cùng lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên ( Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Kon Tum) 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hội nghị cần đi sâu thảo luận, đánh giá đúng thực trạng tình hình, bản chất của tà đạo “Hà Mòn”, âm mưu của bọn phản động Fulro lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nguyên. Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, các đại biểu phân tích những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, những kinh nghiệm rút ra từ việc đấu tranh các loại tà đạo nói chung và tà đạo Hà Mòn nói riêng, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm xóa bỏ triệt để tà đạo Hà Mòn…Qua đó, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những chủ trương, chính sách pháp luật, điều kiện đảm bảo thực hiện công tác đấu tranh xóa bỏ các loại tà đạo và âm mưu hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Nhà nước ta của các thế lực thù địch. 

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, sau một năm thực hiện Kế hoạch tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên”, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động 101 đối tượng lẩn trốn trở về, đưa ra truy tố trước pháp luật 1 vụ với 8 đối tượng cầm đầu về tội “phá hoại chính sách đoàn kết”. Việc thực hiện Kế hoạch đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên.

Trong quá trình tổ chức đấu tranh, các cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân đã thống nhất quan điểm chung, đó là tà đạo “Hà Mòn” không phải là một tổ chức tôn giáo và chưa được công nhận. Tà đạo " Hà Mòn" là đạo lạ, hoạt động trái phép, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã bị bọn Fulro lợi dụng vào mục đích chính trị. Vì vậy, phải kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ triệt để tà đạo “Hà Mòn”, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.

    Nguồn: tamnhin.net

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ