A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Pắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

13:41 | 20/04/2017

Trong 2 ngày 18 và 19-4, tại thị trấn Phước An đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Krông Pắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn làm điểm cấp huyện và tương đương.

Tham dự đại hội có: Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Bốn; Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trần Thị Bích Ngọc; Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Quy; Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pắc; đại diện các huyện, thị, thành Đoàn cùng 190 đại biểu đại diện cho hơn 23.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện.

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Krông Pắc đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn huyện thực hiện được 27 công trình thanh niên, có giá trị làm lợi khoảng 831 triệu đồng; tu sửa hơn 200 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 9 sân bóng chuyền (trị giá 135 triệu đồng); khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 5.200 người dân; hiến 2.750 đơn vị máu; tặng 438 suất quà cho gia đình chính sách; huy động 1.500 ngày công giúp đỡ gia đình người có công thu hoạch mùa màng, sửa chữa nhà cửa; trao 7 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo; giúp đỡ 98 thanh niên chậm tiến, hoàn lương, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng...

Anh Nguyễn Văn Hà, Bí thư Huyện Đoàn Krông Pắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012-2017 phát biểu khai mạc đại hội.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp mới 20.248 đoàn viên; có gần 618 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc tặng bức trướng tại đại hội

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ các dân tộc huyện Krông Pắc tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng các hoạt động giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh-thiếu niên; hằng năm có trên 80% cơ sở Đoàn đạt danh hiệu vững mạnh; tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho khoảng 15.000 thanh niên; phát triển hơn 12.000 đoàn viên mới và giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hỗ trợ 5-7 thanh niên yếu thế vay vốn phát triển kinh tế…

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn Krông Pắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă cho rằng: “Thành công của đại hội hôm nay chỉ là khởi đầu, điều quan trọng phải đưa tinh thần của Nghị quyết đại hội vào đời sống một cách hiệu quả; các chỉ tiêu phải được hiện thực hóa bằng chương trình hành động, hoạt động cụ thể. Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XIII phải xây dựng giải pháp cụ thể để khắc phục mặt hạn chế, yếu kém ở nhiệm kỳ trước; tổ chức phát động phong trào thi đua thật sôi nổi, đăng ký thực hiện công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn Krông Pắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 29 người; anh Nguyễn Văn Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng bầu 19 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8-2017).

Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Huyện Đoàn...

... và tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 17 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Ban Thường vụ Huyện Đoàn Krông Pắc khóa XII; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân; Ban Thường vụ Huyện Đoàn tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Thế Hùng

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ