A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Có thẩm quyền nhưng thiếu tự tin

10:07 | 01/04/2013

Câu chuyện về thị trường truyền hình trả tiền (THTT) vẫn tiếp tục diễn ra cuộc đấu lí nhưng giờ đã chuyển sang cấp độ cao hơn, là giữa Hiệp hội THTT và Bộ TT&TT.


Hiệp hội trong một văn bản gần đây, gửi lên cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ lại tiếp tục kiến nghị theo hướng "ngăn sông cấm chợ" đối với các doanh nghiệp viễn thông muốn tham gia thị trường truyền hình cáp (THC), mà đơn cử là Viettel. Hiệp hội vẫn "bổn cũ soạn lại" cho rằng Viettel bước sang lĩnh vực THC là đầu tư ngoài ngành, rằng thị trường đang bão hòa.v.v…

Như trong nhiều bài viết trước đây chúng tôi đã đề cập thẳng rằng: Hiệp hội THTT chịu ảnh hưởng của VTV, vì thế nó đang bị lái theo lợi ích nhóm của "nhà" VTV với hai mạng THC là VCTV và SCTV chiếm trên 70% thị phần THTT tại VN. Đưa ra nhiều luận điểm để nhằm ngăn chặn Viettel cho thấy "nhà" VTV đang rất lo ngại về Viettel. Song đáng nói là những luận điểm đó lại thiếu luận cứ vững chắc. Đơn cử vấn đề đầu tư ngoài ngành, thì hơn ai hết chính VCTV và SCTV đang đầu tư ngoài ngành khi kinh doanh cung cấp dịch vụ internet. Hay vấn đề thị trường bão hòa, thì theo số liệu chính thức của Bộ TT&TT thì thuê bao THTT mới phủ được 20% số hộ tại VN, còn 80% chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn vẫn "trắng" về THTT.

Song hiểm ác nhất là luận điểm cho rằng cấp phép THC cho Viettel sẽ phá vỡ lộ trình số hóa truyền hình quốc gia theo qui hoạch đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Đối tượng bị qui chụp ở đây không phải doanh nghiệp mà chính là Bộ TT&TT. Qui chụp để bộ e ngại không dám cấp phép vì sợ bị cấp trên phê bình. Trên thực tế đòn ác hiểm này đã có hiệu quả: Bộ TT&TT đã phải gửi văn bản lên Thủ tướng mang tính chất giải trình. Từ lợi ích nhóm, VTV đã vận hành bộ máy của Hiệp hội THTT một cách ghê gớm và dùng mọi chiêu thức để "đấu" với cơ quan quản lí. 

Song có một câu hỏi cần đặt ra: Viettel đã hoàn tất thủ tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ THC từ rất nhiều tháng qua, và doanh nghiệp này cũng đã chuẩn bị hoàn tất mọi mặt để sẵn sàng cung cấp dịch vụ, vậy tại sao Bộ TT&TT vẫn chậm xem xét để cấp phép? Bộ có thẩm quyền trong việc này, và việc cấp phép THC cho Viettel nếu được bộ cho là cần thiết nhằm phá vỡ tình trạng độc quyền mà VTV đang nắm giữ, thì tại sao bộ lại chần chừ, chậm chạp? Chỉ có thể hiểu động thái này của bộ theo một cách, đó là dù có thẩm quyền nhưng bộ lại thiếu tự tin, hoặc do vẫn còn một "vùng tối" nào đó…

Người tiêu dùng ủng hộ cấp phép dịch vụ THC cho Viettel để tránh tình trạng bị VTV bóp nghẹt bằng việc liên tục tăng giá cước. Có vẻ như Bộ TT&TT đang lạc hướng sa vào tranh cãi (dù không chính thức) với Hiệp hội THTT một cách không cần thiết. Việc cần làm lúc này là xem xét cấp phép sớm sủa, không để Hiệp hội THTT và VTV có cơ hội mà tiếp tục "chọc ngoáy".

 

    Theo Lao Động

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ