A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm kỷ niệm 40 năm thành lập

08:58 | 20/11/2017

Sáng 18-11, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pắc) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2017).

Đến dự buổi lễ có lãnh đạo Sở GD-ĐT; đại diện lãnh đạo huyện Krông Pắc cùng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh  nhà trường qua các thời kỳ.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đỗ Văn Phong ôn lại quá trình hình thành và phát triển của nhà trường.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (tiền thân là Trường Phổ thông cấp 3 huyện Krông Pắc) được thành lập theo Quyết định số 730/QĐ-UB ngày 3-10-1977 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau nhiều lần tách, nhập trường với các tên gọi khác nhau, đến năm 2000 chính thức mang tên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngày mới thành lập, trường chỉ có 7 giáo viên và mấy chục học sinh, đến nay trường có 37 lớp với 1.377 học sinh, 97 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 40 năm qua đã có 12.679 học sinh tốt nghiệp; 37 học sinh giỏi quốc gia; 346 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh; nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2011… Hằng năm, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 96%...

Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa (bìa trái) trao Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016-2017 của UBND tỉnh tặng nhà trường.

Những đóng góp của nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT…

Các cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen của Sở GD-ĐT.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016-2017 cho nhà trường; Sở GD-ĐT tặng Giấy khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Duy Tiến

    Nguồn:Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ