A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lữ đoàn đặc công bộ 198 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017

15:42 | 20/11/2017

Sáng 20/11, Lữ đoàn đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) đóng trên địa bàn huyện Krông Pắk, Đắk Lắk tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn (2012-2017).

Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Chính ủy Binh chủng Đặc công dự và chỉ đạo Đại hội.

Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Chính ủy Binh chủng Đặc công phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn giai đoạn (2012-2017). 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn đặc công bộ 198 đã có những chuyển biến toàn diện, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện; gắn chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng. Nhờ vậy, các mục tiêu thi đua đã đạt được kết quả khá vững chắc. 

Trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thống nhất. 

Toàn cảnh Đại hội Đại hội thi đua quyết thắng Lữ đoàn đặc công bộ 198, giai đoạn (2012-2017).

Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. 

Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng của Lữ đoàn vững mạnh: Từ năm 2012 đến nay, đơn vị phát triển được 147 đảng viên mới, hằng năm có 91,6% tổ chức Đảng đạt TSVM, hơn 95,4% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh, trong đó hơn 75% đạt vững mạnh xuất sắc. 

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua, Lữ đoàn đặc công bộ 198 nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Liên tục từ năm 2012 đến năm 2016, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Trong công tác hậu cần, kỹ thuật, Lữ đoàn đã xây dựng được hơn 85% bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. 

Cũng trong 5 năm qua, từ phong trào thi đua, Lữ đoàn đặc công bộ 198 đã huy động 6.250 lượt bộ đội giúp dân, làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới; vận động hỗ trợ người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn gần 1,3 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 5 nhà tình nghĩa, 15 căn nhà đồng đội; hỗ trợ xây dựng 15,6 km đường nông thôn mới và tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hằng nghìn lượt bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Chính ủy Binh chủng Đặc công ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn đặc công bộ 198 giai đoạn (2012-2017). 

Về phương hướng thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn (2017-2022), Chính ủy Binh chủng Đặc công yêu cầu Lữ đoàn đặc công bộ 198 tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy; hướng phong trào vào xây dựng và giữ vững đơn vị VMTD, xây dựng tổ chức Đảng TSVM; thực hiện có hiệu quả xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa hương xây dựng địa bàn đóng quân ổn định và phát triển.

Đại hội cũng thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn (2017-2022), tiếp tục tạo chuyển biến đồng bộ, vững chắc, xây dựng đơn vị VMTD, gắn xây dựng tổ chức Đảng TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

UBND tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Lữ đoàn đặc công bộ 198 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn (2012-2017) .

Tại đại hội, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho tập thể Lữ đoàn đặc công bộ 198 và 4 cá nhân; Lữ đoàn tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 9 cán nhân có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn (2012-2017).

Tuấn Anh - Bình Định

    Nguồn: Daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ