A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

13:56 | 12/04/2018

Sáng 12-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường; Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 229 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: H.Gia

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2013-2018, công đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh đã đề ra.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được triển khai thực hiện với nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Cụ thể, đã xây mới và sửa chữa 649 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí 18, 716 tỷ đồng (vượt 62,25% chỉ tiêu); hỗ trợ vé tàu, xe, thăm và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trong dịp tết với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng; 92% Công đoàn cơ sở (CĐCS) xây dựng Quỹ Đoàn kết tương trợ với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng, giải quyết cho gần 33.000 lượt đoàn viên vay phát triển kinh tế gia đình; tổ chức thăm, tặng quà cho gần 11.500 lượt người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn với số tiền 3,4 tỷ đồng…

Đoàn đại biểu cán bộ, viên chức, lao động TP. Buôn Ma Thuột tặng hoa chúc mừng Đại hội.Ảnh: H.Gia

Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động phát triển sâu rộng và có hiệu quả thiết thực. Hệ thống tổ chức công đoàn được kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm với 18.456 đoàn viên được kết nạp, thành lập mới 170 CĐCS.

Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua việc tổ chức cho đoàn viên tham gia góp ý các văn kiện, nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên với 9.953 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng (chiếm tỷ lệ 54,91% trên tổng số đảng viên được kết nạp trong tỉnh).

Tính đến 31-12-2017, hệ thống tổ chức công đoàn do LĐLĐ tỉnh quản lý có 21 công đoàn cấp cơ sở với 1.775 CĐCS, 79.118 đoàn viên; ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 89 CĐCS và cấp trên cơ sở do Công đoàn ngành Trung ương và LĐLĐ các tỉnh, thành bạn quản lý với trên 30.000 đoàn viên…

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu trao bức trướng của Tỉnh ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  mang dòng chữ "Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm" tặng Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: H.Gia

Với mục tiêu tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2013, Công đoàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: kết nạp ít nhất 15.000 đoàn viên; thành lập tổ chức Công đoàn tại 70% doanh nghiệp có sử dụng từ 20 lao động trở lên;  xây mới và sửa chữa 700 căn nhà “Mái ấm công đoàn”…

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: H.Gia

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu biểu dương những kết quả mà Công đoàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công đoàn tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tập trung xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, tăng cường công tác phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, các đoàn thể, người sử dụng lao động để tạo sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động…

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: H.Gia

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường chỉ đạo Công đoàn tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh… tạo sự gắn bó chặt chẽ, bền vững giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động; phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; chú trọng phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân trong khu vực sản xuất, kinh doanh, người trực tiếp lao động…

Tại phiên khai mạc, các đại biểu cũng đã nghe các tham luận, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX; thảo luận, thông qua Đề án về nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…

Trong phiên làm việc chiều nay (12-4), Đại hội tiếp tục thảo luận tại tổ, tiến hành ứng cử, đề cử theo các Đề án; biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X; bầu và công bố Ban Chấp hành khóa X; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X.

Thúy Hồng

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ