A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hơn10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

13:55 | 17/04/2018

Sáng 17/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2017, tình hình bão, mưa lũ diễn biến phức tạp, khó lường. Đã có 16 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông, trong đó có 5 cơn bão đi vào đất liền nước ta, có 4 hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Gây thiệt hại nặng nề nhất là cơn bão số 12, khi càn quét các huyện Krông Bông, M’Đrắk, Ea Kar, Krông Năng, Krông Pắk, Krông Búk, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột. Trên địa bàn tỉnh cũng đã hứng chịu 14 vụ thiên tai (lụt bão, lốc xoáy và các thiên tai khác 8 vụ; cháy rừng, cháy nổ 4 vụ; tai nạn trên sông, hồ 2 vụ), làm 8 người chết, 16 người bị thương, thiệt hại gần 15.000 ha hoa màu các loại; 2.041 nhà ở, nhà làm việc, phòng học, công trình bị tốc mái, ngập lụt, hư hỏng; sập 1 cầu sắt đường liên xã, 3 cầu cáp treo…

Trước những diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà con nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình thiên tai trên địa bàn; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau thiên tai xảy ra. 

Cụ thể trong năm 2017, lực lượng quân sự tỉnh với gần 9.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia xử lý 14 thiên tai lũ lụt, lốc xoáy, cháy nổ trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, của Nhà nước và nhân dân. 

Riêng trong đợt bão số 12 đổ bộ vào Đắk Lắk từ ngày 4 đến 6/11/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự đã điều động 8.261 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả, giúp nhân dân dựng lại nhà cửa, thu hoạch nông sản… 

Mới đây nhất là vụ lốc xoáy kèm mưa đã xảy ra ngày 13/4 tại huyện biên giới Ea Súp làm 920 ngôi nhà bị tốc mái, hàng ngàn héc ta hoa màu, cây ăn quả bị ngã đổ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp bà con khôi phục lại nhà cửa ổn định cuộc sống và sản xuất.

Năm 2018, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện tượng mưa trái mùa, mưa dông, lốc xoáy… tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt sản xuất của nhân dân.

Vì vậy lực lượng vũ trang tỉnh xác định tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng chống giảm nhẹ thiên tai, xây dựng 4 tại chỗ; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn. Nâng cao chất lượng huấn luyện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng chuyên sau phù hợp với đặc điểm của đơn vị, địa bàn; chú trọng huấn luyện nghiệp vụ…

Nguyễn Tuấn Anh

    Nguồn:daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ