A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tỉnh đoàn: Nâng cao hiệu quả công tác vận động

07:52 | 11/11/2013

tuyên truyền,giáo dục pháp luật trong lực lượng thanh thiếu niên

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, nổi bật là kết quả trên mặt trận tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong lực lượng thanh thiếu niên…

Thanh niên tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Tuấn Anh

Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ nâng cao kiến thức pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự… Công tác tuyên truyền cũng đã được các tổ chức cơ sở đoàn thường xuyên đổi mới về hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm từng thành phần đoàn viên thanh niên như: thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên công chức - viên chức. Các hoạt động “Ngày Pháp luật”, tọa đàm, hái hoa dân chủ, hội thi… cũng thường xuyên được lồng ghép vào trong sinh hoạt của chi đoàn, chi hội đã tạo hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền PBGDPL đối với đoàn viên thanh niên. Bên cạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp với địa phương và các đoàn thể khác xây dựng các mô hình “Tủ sách pháp luật”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, thành lập các đội, nhóm tuyên truyền pháp luật… Đến nay, 100% cơ sở đoàn trong tỉnh đã  có sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên…

Một trong những điển hình trong về tác tuyên truyền PBGDPL trong hoạt động của đoàn viên thanh niên phải kể đến Huyện Đoàn Cư M’gar. Để làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, tuyên truyền lối sống, nếp sống văn hóa cho thanh, thiếu niên, Huyện Đoàn Cư M’gar đã phối hợp với gia đình, nhà trường cùng với chính quyền địa phương quan tâm giáo dục thanh, thiếu niên bằng các hoạt động như: nói chuyện truyền thống qua các buổi sinh hoạt “Tiếp lửa truyền thống”, “Mãi mãi tuổi 20”, “diễn đàn tuổi trẻ sống  đẹp, sống có ích”… gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, thời gian qua, cán bộ đoàn từ huyện đến cơ sở còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho 20.735 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên về Bộ Luật Hình sự; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên… Các cấp Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức được trên 150 buổi toạ đàm, diễn đàn thanh niên với pháp luật với trên 12.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Anh Hoàng Xuân Việt, Bí thư Huyện đoàn Cư M’gar cho biết thêm: Ngoài những hoạt động thường xuyên như đã nêu trên thì đến nay, trên địa bàn huyện cũng đã thành lập được 50 câu lạc bộ pháp luật và Đội thanh niên xung kích tình nguyện; 15 đội thanh niên tình nguyện phòng chống ma túy với 457 đội viên tham gia… để tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Các hoạt động này đã thiết thực góp phần nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh, thiếu niên trên địa bàn...                                                    

Bên cạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn tâm lý, cảm hóa phạm nhân cho 120 phạm nhân trong độ tuổi thanh thiếu niên ở trại giam Dak Trung (Cư M’gar); giáo dục, tư vấn tâm lý với chủ đề “Hướng tới ngày mai” cho hơn 200 phạm nhân trong độ tuổi thanh thiếu niên ở trại giam Dak Tân (M’Drak)… Thông qua các chương trình này đã giúp các phạm nhân nhận thức được giá trị cuộc sống, góp phần động viên các em cải tạo tốt để sớm được trở về hòa nhập với cộng đồng. Ngoài ra, hằng năm các cơ sở đoàn còn phân công đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú cảm hóa giúp đỡ hàng trăm đối tượng thanh thiếu niên cá biệt, góp phần giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

                Việt Hoàng  

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ