A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đề xuất trừ điểm vào giấy phép lái xe: Dẹp được nạn mãi lộ hãy tính!

14:38 | 27/09/2018

Trao thêm quyền cho CSGT được trừ điểm người vi phạm Luật Giao thông chắc gì đã giảm được việc các tài xế lờn luật nhưng sẽ làm gia tăng nạn mãi lộ nếu không có cơ chế giám sát

Một lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa đề xuất áp dụng việc trừ điểm vào giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm Luật Giao thông. Một lãnh đạo Phòng CSGT nói sở dĩ phải áp dụng cách này vì nhiều tài xế vi phạm luật nhưng không đi đóng phạt hành chính, dẫn đến "lờn luật". Việc này đã được nhiều nước áp dụng từ lâu….nếu áp dụng trừ điểm sẽ nâng cao ý thức người tham gia giao thông, giảm được nạn "phạt cho tồn tại" như hiện nay. Dù vậy, một số bạn đọc đã hoài nghi về tính hiệu quả khi áp dụng như Cục phó Cục CSGT cam kết. Bạn A Tuấn thẳng thắn: "... ban thêm mục này vào thì có khác gì việc tạo cho CSGT nhiều công cụ đâu". Bạn Chính cũng băn khoăn: "Quy định này chỉ làm tăng tiêu cực của CSGT mà thôi".

Theo nhiều người, muốn thực hiện được thì cần phải "cải luật" và quan trọng là cải tạo lại con người, nhất là người hành luật - những CSGT. Còn nhớ những năm trước, CSGT cũng đã áp dụng bấm lỗ bằng lái để xử phạt những tài xế vi phạm luật. Tình trạng lách luật bằng cách chạy bằng lái mới đã xảy ra. Nghị định này cũng được bãi bỏ. Nay trừ điểm vào bằng lái mới, dù sử dụng công nghệ tiên tiến cũng không thể nào không qua bàn tay ma thuật của người điều khiển. Trong khi ngành CSGT hiện vẫn còn nhiều "sâu", nếu thực hiện đề xuất này, chắc gì lại không xảy ra tiêu cực khi tình trạng "logo xe vua" vẫn còn; CSGT các tỉnh thành vẫn thích thổi "phạt" không xé biên lai. Bạn người quê mỉa mai: "Nước ngoài họ áp dụng lâu rồi, nhưng CSGT của họ không biết mãi lộ...".

Rất nhiều bạn đọc đồng thuận với ý kiến trừ điểm vào bằng lái nhưng nhấn mạnh là Bộ Công an cần thiết phải xử mạnh những CSGT có biểu hiện tham nhũng, nhận mãi lộ. Sẽ không thể hạn chế được chuyện phạm luật của người tham gia giao thông và răn đe người khác nếu người xử phạt không có đạo đức. Như bạn Khoa vovi để xuất: "Ủng hộ việc gia tăng chế tài hành vi vi phạm giao thông. Nhưng cũng nên qui định nếu anh nào nhận mãi lộ phải rời khỏi ngành và có thể bị truy tố. Không được kiểm điểm rút kinh nghiệm". Độc giả 2 Lúa cũng đồng tình: "Làm cái gì tốt cho xã hội, cho dân và đúng pháp luật thì cứ làm không cần bàn cãi lấy ý kiến. Nhưng cái cần nhất là những người thực thi nhiệm vụ, những cán bộ, chiến sĩ bất kể ngành nào cũng vậy. Đừng có cửa quyền, quan liêu, tiêu cực là dân đồng ý hết".

Song Ngọc

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ