A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khát cháy miền Trung-Tây Nguyên

09:01 | 23/03/2013

Hàng triệu người dân ở miền Trung - Tây Nguyên đang đối mặt với tình trạng thiếu nước gay gắt, sông, suối, hồ, đập hầu hết đều bị cạn kiệt. Có nơi người dân phải đào giếng trong lòng hồ sâu mấy chục mét, qua đá để lấy nước.

Hạn kéo dài đã làm hơn 70 ngàn héc ta cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều diện tích mất trắng, thiệt hại sơ bộ lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Mùa khô trên vùng đất này còn kéo dài, nguy cơ thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp cũng như dịch bệnh cho người là khó tránh.

Bòn nước trong hồ chứa ở xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar (Đăk Lăk).
Đào giếng sâu hơn 30 mét mà người dân xã Cư Liêng Mnông (huyện Cư MGar, Đăk Lăk) vẫn chưa gặp nước.
Người dân xã Cư Pơng (thị xã Buôn Hồ- Đăk Lăk) đào giếng xuyên qua lớp đá dày hàng chục mét để lấy nước.
Bất lực vì thiếu nước, người dân thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'Gar bỏ lúa cho bò ăn.
Một người dân ở Hàm Thuận Nam tìm đường xuống sông lấy nước.
Cháy rừng ở xã Đa Mi (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).
 

 

    Theo Dân Việt

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ