A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Liên đoàn Lao động huyện Krông Năng: Thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

15:53 | 24/10/2018

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Krông Năng cùng với các tổ chức Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực, cụ t

Huyện Krông Năng hiện có 3.011 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc 88 Công đoàn cơ sở. Các cấp Công đoàn thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, Tết. Từ đầu năm 2018 đến nay, thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm Công đoàn của  LĐLĐ tỉnh với số tiền 50 triệu đồng, LĐLĐ huyện đã xét, hỗ trợ xây tặng căn nhà Mái ấm Công đoàn cho một đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, LĐLĐ huyện phối hợp hỗ trợ xây mới 3 căn nhà Mái ấm Công đoàn (trị giá 40 triệu đồng/căn) và hỗ trợ sửa chữa 3 căn nhà (20 triệu đồng/căn), thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động với tổng giá trị trên 620 triệu đồng...

Đại diện LĐLĐ huyện Krông Năng bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị H’Zim Kbuôr (thứ 3 từ phải sang)

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà Mái ấm Công đoàn còn thơm mùi sơn mới, chị H’Zim Kbuôr, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Y Jút (trú tại buôn Hồ, xã Ea Hồ) chia sẻ: “Việc xây dựng ngôi nhà kiên cố để che mưa che nắng bấy lâu nay của gia đình chỉ là niềm mơ ước bởi gia cảnh rất khó khăn. Nhờ các cấp Công đoàn hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng, đến nay gia đình đã xây được ngôi nhà mới có diện tích sử dụng hơn 75 mvới tổng số tiền gần 170 triệu đồng. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ chức Công đoàn các cấp, cùng chính quyền địa phương đã có sự quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn...”.

Từ đầu năm đến nay, CNVCLĐ huyện Krông Năng đã đóng góp, ủng hộ Quỹ xã hội Công đoàn Krông Năng số tiền gần 100 triệu đồng, qua đó thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Công đoàn xã Phú Xuân) cũng là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn của huyện trong năm 2018. Chị Quỳnh Anh hiện đang công tác ở UBND xã Phú Xuân, chồng chị không có việc làm ổn định, cả gia đình 4 người phải tá túc trong ngôi nhà chật chội, việc trang trải, lo cho cuộc sống hằng ngày đã rất chật vật nên không có tiền dư giả để sửa chữa ngôi nhà. Vừa qua, được LĐLĐ huyện hỗ trợ 40 triệu đồng từ trích Quỹ xã hội Công đoàn, cùng sự giúp đỡ của họ hàng, anh em, bạn bè, anh chị đã làm được căn nhà cấp 4. Có ngôi nhà mới khang trang, anh chị thêm yên tâm lao động, chăm lo cho gia đình, con cái cũng có nơi học hành đầy đủ. Hay như trường hợp của chị Phạm Thị Oanh - giáo viên Trường THCS Chu Văn An (xã Ea Dah) có hoàn cảnh rất khó khăn: Chồng chị thất nghiệp lại đau ốm thường xuyên, đồng lương giáo viên của chị không đủ để trang trải cuộc sống chứ nói gì đến ước mơ về một căn nhà khang trang sạch đẹp. Hiểu và cảm thông hoàn cảnh của chị, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ gia đình chị số tiền 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà Mái ấm Công đoàn với diện tích sử dụng 55 m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 85 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, đồng nghiệp và bạn bè giúp đỡ...

Đại diện LĐLĐ huyện Krông Năng bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Phạm Thị Oanh.

Có thể thấy, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát và hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp” của người lao động. Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn, tạo được niềm tin của CNVCLĐ đối với hoạt động của Công đoàn. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Krông Năng Hoàng Tiến Đạt, để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho CNVCLĐ, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục điều hành nguồn quỹ hoạt động một cách hiệu quả; làm tốt công tác điều tra, khảo sát các trường hợp đề nghị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đúng theo quy chế; đồng thời tuyên truyền, vận động sâu rộng trong CNVCLĐ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để ngày càng có thêm nhiều nhà Mái ấm Công đoàn được trao tặng, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vươn lên trong cuộc sống

Thế Hùng

    nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ