A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Lắk biểu dương 56 điển hình tiên tiến Thi đua Quyết thắng

14:57 | 15/11/2018

Ngày 15/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lần thứ 26, tổng kết công tác thi đua,...

...khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018; biểu dương 56 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và 40 chiến sĩ thi đua.

Toàn cảnh Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXVI.

Ông  Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo. 

Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018, LLVT tỉnh Đắk Lắk vươn lên xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị chính quy; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, gắn thế trận an ninh nhân dân; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. 

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 20 đợt thi đua đột kích, cao điểm như: “Thi đua giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”, “LLVT tỉnh làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất”, “Tiếp bước Chiến sĩ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”, “Xứng danh chiến sĩ Khu 5”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giai”. 

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và Ban CHQS cấp huyện đã tham mưu tổ chức diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị ở cấp tỉnh, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% chỉ tiêu, kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% đạt khá giỏi. 

Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh Đắk Lắk tăng gia sản xuất được hơn 5,1 tỷ đồng, đưa vào ăn thêm cho bộ đội vượt 11,3% định lượng thực phẩm chính, duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,12%. Cũng từ phong trào thi đua, LLVT tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng, trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trị giá hơn 14, tỷ đồng; nhận phụng dưỡng 19 Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm tặng quà đối tượng chính sách, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp lễ, Tết trị giá hơn 2 tỷ đồng; quy tập được 206 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 81 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia.

Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2013-2018, LLVT tỉnh Đắk Lắk được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 5 năm liền được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh và Quân khu 5; 64 cá nhân được tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 1.208 cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại; 9.627 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 60 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 7 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và 107 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Tuấn Anh - Bình Định

    nguồn daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ