A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

07:47 | 12/12/2018

Chiều 11-12, Đoàn công tác của Ban Hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga do ông Vũ Khắc Nguyên, Chủ nhiệm Ban văn hóa các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung tâm phát triển thủy sản,...

...Trưởng Ban Hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của tỉnh.

Tại buổi tiếp đón, phía tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là thế mạnh về sản xuất cây cà phê, hồ tiêu, ngành công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ và các hoạt động tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột sắp đến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh: Đắk Lắk là địa phương có lợi thế về phát triển trồng và chế biến nông sản nói chung, cà phê nói riêng nhưng sự phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Vì vậy, tỉnh rất mong muốn thông qua Ban Hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga sẽ giới thiệu, kết nối nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu và hợp tác, góp phần thúc đẩy nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà cũng gửi lời mời đến các thành viên của Ban Hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 diễn ra từ ngày 9 đến 16-3-2019. Dự kiến, Lễ hội lần này có 19 hoạt động chính, trong đó điểm nhấn là hội nghị xúc tiến đầu tư; hội thảo phát triển cà phê đặc sản; lễ hội đường phố... với sự tham gia của nhiều doanh nghịêp, nghệ sỹ đến từ nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Về phía đoàn công tác, các doanh nghiệp của Liên bang Nga dành nhiều quan tâm đến việc hỗ trợ, đầu tư thiết bị, máy móc, chia sẻ công nghệ hiện đại để hướng đến xây dựng nhà máy lắp ráp phục vụ sản xuất, chế biến, sấy nông sản tại tỉnh nhằm thúc đẩy hoạt động chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà (bìa phải) trao đổi với đoàn công tác

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Khắc Nguyên, Trưởng Ban Hợp tác Việt Nam - Liêng bang Nga cảm ơn sự đón tiếp của UBND tỉnh dành cho đoàn, đồng thời mong muốn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Nga tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực có thế mạnh như: công nghiệp, du lịch, chế biến nông sản, thương mai...

Đỗ Lan

    nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ