Xây dựng đô thị Đắk Mil: Vẫn còn nhiều việc phải làm
16:29 | 03/01/2019
Thời gian qua, dù có nhiều nỗ lực song để bảo đảm lộ trình đưa thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) lên đô thị loại III vào năm 2020, trở thành động lực để phát triển kinh tế, xã hội như huyện xác định thì còn nhiều việc phải làm.
Một góc thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil)
Ngày 25/12/2014, thị trấn Đắk Mil được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV. Quá trình xây dựng đô thị đến nay, huyện Đắk Mil đã đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế, xã hội. Tốc độ tăng DRDP bình quân hằng năm của thị trấn đạt trên 8,35%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp giảm còn 46,6%, công nghiệp, xây dựng chiếm 18,7%, thương mại dịch vụ chiếm 34,69%.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nhất là lộ trình đến năm 2020 lên đô thị loại III, trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, UBND huyện Đắk Mil cũng đã quy hoạch chi tiết đô thị Đắk Mil như: Khu trung tâm hành chính đô thị Đắk Mil, khu thương mại, dịch vụ, dân cư số 1, khu thương mại dịch vụ, dân cư số 2, Cụm công nghiệp, Trung tâm Công nghiệp Thuận An, Khu hoa viên và khu dân cư mới…
Với quan điểm phát triển đô thị là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, huyện Đắk Mil đã ban hành nhiều kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, các kế hoạch đã xác định mục tiêu cụ thể, từng nhiệm vụ chủ yếu và phân công cho các phòng, ban và các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
Trong những năm qua, huyện đã dành sự quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội đô thị, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp. Nhiều công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng góp phần vào nhiệm vụ phát triển cũng như chỉnh trang đô thị.
Cụ thể, huyện đã tập trung đầu tư các tuyến đường nội thị trọng điểm như đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, đường Đắk Lao – Thuận An, đường tổ dân phố 10, 13, 14, các trục đường nội tổ dân phố... tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho người dân cũng như tạo cảnh quan đô thị. Hiện Đắk Mil đã có 82 tuyến đường nội thị với tổng chiều dài 45 km, đã cứng hóa được 38 km, đạt 85%.
Một góc thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil)
Bên cạnh các công trình giao thông đô thị, huyện cũng quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, kiến trúc đô thị nhằm cải thiện môi trường, cảnh quan và trật tự đô thị cải tạo hệ thống thoát nước ngang, dọc một số tuyến đô thị, hoa viên Hồ Tây giai đoạn 2. Công tác quản lý, bảo vệ, duy trì, chăm sóc hoa, cây xanh, cây cảnh được thực hiện trên các tuyến đường đô thị, khu vực hoa viên và dải phân cách dọc tuyến QL 14, đoạn qua thị trấn Đắk Mil.
Để tạo môi trường xanh, huyện đã triển khai trồng cây xanh ở khu dân cư, các trục đường, hoa viên và công sở. Đến nay, thị trấn Đắk Mil có tổng số 3.266 cây xanh các loại. Riêng khu vực hoa viên hồ Tây có 301 cây xanh, cây cảnh, 1.377 m2 hoa lá màu và 5.879 m2 thảm cỏ.
|
Đến nay, qua rà soát đánh giá, so với tiêu chuẩn thành lập thị xã, huyện mới đạt 5/9 tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, đặc biệt là tiêu chuẩn cân đối thu chi ngân sách, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị. Vì vậy, để lên đô thị loại III trước năm 2020 theo kế hoạch, hiện nay, toàn huyện nói chung, cán bộ, nhân dân thị trấn Đắk Mil vẫn còn nhiều việc phải làm. |
Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết, để sớm đạt những tiêu chuẩn theo quy định, huyện Đắk Mil đã đưa ra 7 giải pháp cần thực hiện từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đó là tập trung vào các mục tiêu phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, xây dựng, phát triển thương mại, dịch vụ và xúc tiến đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; hoàn thành các tiêu chí đô thị chưa đạt, sớm thành lập thị xã Đức Lập và huyện Đắk Mil mới. Cùng với đó, huyện Đắk Mil sẽ đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng quy hoạch và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo lộ trình đã đề ra.
Bài, ảnh: Hưng Nguyên
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng "sáng vay, chiều nhận tiền" để đấu "tín dụng đen" (05/01/2019)
- Luật xử không nghiêm, tài xế hại người (05/01/2019)
- Xe container sa lầy trên đỉnh Phượng Hoàng, giao thông 2 chiều tê liệt hoàn toàn (04/01/2019)
- Tổng kiểm tra ma túy đội ngũ tài xế (04/01/2019)
- Xe máy tông nhau, hai người tử vong tại chỗ (04/01/2019)
- Xe khách "điên" tông 2 xe máy, 4 người thương vong (03/01/2019)
- Hiệu trưởng có dấu hiệu bớt xén cả trăm triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo (03/01/2019)
- Một huyện miền núi liên kết với dân qua mạng xã hội (03/01/2019)
- Tin bão gần bờ (Cơn bão PABUK - bão số 1 năm 2019) (03/01/2019)
- TP. Buôn Ma Thuột: Nhân dân đóng góp trên 12,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (03/01/2019)
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (02/01/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- bông gió viettiles Topmatstore
- Dự án akari city Nhà Today
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN