A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vì sao cổng chào "đổi đời" của Trung Nguyên bị tháo dỡ?

16:11 | 18/02/2019

Mặc dù đã được cơ quan chuyên môn phê duyệt thiết kế nhưng UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng các cổng chào của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên chưa phù hợp nên chỉ đạo tháo dỡ.

 

Ngày 18-2, ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa tổ chức cuộc họp để thống nhất các vấn đề liên quan đến thiết kế 7 cổng chào của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Trước đó, năm 2017, tỉnh Đắk Lắk cho một số doanh nghiệp lắp đặt hệ thống đèn trang trí trên đường Nguyễn Tất Thành và Lê Duẩn - 2 tuyến đường trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Theo đó, các doanh nghiệp này bỏ kinh phí lắp các cổng trang trí hoa văn, hệ thống đèn nháy, đổi lại được lắp 1 tấm biển quảng cáo rất nhỏ, gắn bên cột đèn.

Cổng chào của Trung Nguyên trước khi bị tháo dỡ

Nhìn tổng quan, hệ thống cổng này khá thẩm mỹ, mang ý nghĩa trang trí đường phố vì tấm biển quảng cáo rất nhỏ, nếu không để ý thì nhiều người không biết. Vào ban đêm, hệ thống đèn nháy được bật lên rất đẹp mắt, nhiều người dân đã xem một trong những biểu tượng mới của thành phố.

Bảy cổng chào "trơ xương" từ trước Tết Nguyên đán đến nay

Tuy nhiên, vào những ngày cuối năm âm lịch vừa qua, 7 cổng chào đã được bóc gỡ các hoa văn, hệ thống đèn nháy, thay vào đó bọc phủ bằng những tấm nhựa với dòng chữ: "Trung Nguyên Legend – Tập đoàn chuyên cà phê năng lượng - cà phê đổi đời". Ngay sau khi lắp đặc được 2 cổng chào, nhiều người đã bày tỏ thái độ không bằng lòng trên mạng xã hội Facebook, trong đó có cả nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Các cổng chào với hệ thống đèn nháy đẹp mắt trước khi được thay đổi thiết kế

Theo ông Hà, trước khi lắp đặt, sở đã có công văn đồng ý thiết kế cho Tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Tuy nhiên, thiết kế này chưa được UBND tỉnh thông qua. Sau khi Trung Nguyên lắp đặt được một số cổng chào, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp và chỉ đạo tháo dỡ vì thiết kế logo chưa phù hợp. Hiện nay các đơn vị thống nhất thiết kế lại logo và trình UBND tỉnh phê duyệt để lắp đặt trước ngày diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 (từ ngày 9 đến 16-3 - PV). "Sở đã ban hành văn bản thu hồi văn bản đồng ý thiết kế cho Trung Nguyên trước đó. Đồng thời, đang xem xét kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến việc ra văn bản đồng ý thiết kế chưa phù hợp này" - ông Hà cho biết thêm.

Cao Nguyên

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ