A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thực hiện phân luồng giao thông khu vực TP. Buôn Ma Thuột: Những bất cập cần tháo gỡ

09:13 | 14/03/2019

Theo quy định, từ ngày 1-3-2019, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh (gồm CSGT và Thanh tra giao thông) sẽ tiến hành xử phạt xe khách và xe tải lưu thông vào khu vực trung tâm TP. Buôn Ma Thuột theo phương án phân luồng trước đó.

 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công tác phân luồng này vẫn tồn tại nhiều bất cập cần sớm được tháo gỡ.

Theo văn bản số 167/TB-SGTVT, ngày 1-2-2019 của Sở Giao thông vận tải về việc thông báo thông xe, phân luồng đường vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột (nay là đường 10-3 và đường 30-4), từ 1-3-2019 cấm các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi và xe tải có tổng tải trọng từ 10 tấn trở lên lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, Đinh Tiên Hoàng và Lê Duẩn trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày; xe chở vật tư, thiết bị thi công các công trình, dự án của tỉnh và TP. Buôn Ma Thuột trong khu vực nội thành không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự công cộng và không thể thi công ban đêm chỉ được hoạt động trong thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ khi đã có Giấy phép lưu hành.

Riêng xe hợp đồng, xe đưa đón cán bộ, nhân viên, công nhân, học sinh, xe tham quan du lịch trên 30 chỗ ngồi, xe buýt được phép hoạt động trong nội thành TP. Buôn Ma Thuột. Mới đây, tại văn bản số 231/TB-SGTVT, ngày 27-2-2019 về việc bổ sung phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, có quy định thêm một số trường hợp như ô tô khách giường nằm có kích thước giới hạn tương đương với ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi phải thực hiện quy định cấm đi vào trung tâm thành phố theo khung giờ quy định tại văn bản số 167 nêu trên. Đồng thời, xe khách và xe tải đăng ký hoạt động tại Bến xe TP. Buôn Ma Thuột phải tuân thủ theo lộ trình do cơ quan chức năng quy định.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tuyên truyền về quy định phân luồng giao thông cho tài xế tại Công ty TNHH Vận tải An Phước

Bắt đầu từ 1-3-2019, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quân xử lý các phương tiện lưu thông không đúng hành trình theo quy định. Tuy nhiên qua thực tế, trên tuyến đường tránh còn tồn tại nhiều bất cập khiến việc xử lý không thực hiện được. Đơn cử như đoạn đường tránh phía Tây giao nhau với đường Võ Văn Kiệt (phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng chưa cắm biển báo cấm xe khách trên 30 chỗ ngồi và xe tải từ 10 tấn lưu thông vào trung tâm thành phố nên không có cơ sở để xử phạt tài xế. Anh Nguyễn Xuân Thủy, Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 2 (Thanh tra Sở Giao thông vận tải) cho biết, qua những ngày đầu ra quân xử lý các trường hợp lưu thông vào trung tâm thành phố đã cho thấy còn nhiều tồn tại liên quan đến biển báo hiệu ở hai điểm đầu, cuối đường tránh và một số vị trí tại các điểm giao nhau khu vực nội thành. Do đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, anh em chỉ có thể tuyên truyền và nhắc nhở tài xế chứ chưa đủ cơ sở để xử phạt.

Hiện nay, những quy định chưa rõ ràng, nhiều thông tin liên quan đến việc phân luồng phương tiện vào trung tâm TP. Buôn Ma Thuột gây không ít khó khăn cho các tài xế. Anh Nguyễn Đức Việt, lái xe khách tuyến Đắk Lắk – TP. Hồ Chí Minh phàn nàn, qua một số kênh thông tin trên báo, đài thì anh được biết từ ngày 1-3-2019 lực lượng chức năng sẽ xử phạt phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tất Thành trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Song khi điều khiển phương tiện, anh lại không thấy biển báo cấm nên vẫn còn phân vân, không biết nên làm theo quy định nào. Anh mong muốn cơ quan chức năng sớm cắm các biển báo hướng dẫn cũng như biển báo cấm để anh em tài xế thực hiện đúng quy định.

Đến ngày 6-3-2019, vị trí cuối tuyến đường tránh phía Tây TP. Buôn Ma Thuột giao với đường Võ Văn Kiệt vẫn chưa có biển cấm xe khách và xe tải lưu thông vào trung tâm thành phố.

Để việc phân luồng sớm được triển khai thực hiện, mới đây Sở Giao thông vận tải, UBND TP. Buôn Ma Thuột, Sở Xây dựng và Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức họp, kiểm tra thực tế về bất cập liên quan đến biển báo cấm. Trên cơ sở đó, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất đề nghị UBND TP. Buôn Ma Thuột rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu trên các tuyến đường nhằm bảo đảm việc phân luồng hiệu quả. Cụ thể, điều chỉnh biển báo cấm xe ô tô khách và ô tô tải (biển P.107 QCVN 41: 2016/BGTVT) trên các tuyến đường giao nhau với đường vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột để người điều khiển phương tiện dễ quan sát. Cùng với đó, quy định cấm xe tải từ 10 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố sẽ phát sinh những khó khăn trong quá trình xử lý do phải thực hiện cân xe. Do đó, để tạo thuận lợi trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra xử lý vi phạm, đề nghị UBND TP. Buôn Ma Thuột bổ sung “Tải trọng toàn bộ xe cho phép từ 10 tấn trở lên” dưới biển phụ S.505a.

Hoàng Tuyết

    nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ