Vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp có thể bị xử phạt 1 tỷ đồng
14:37 | 12/06/2019
Từ ngày 10-6, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP, ngày 25-4-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định số 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực.
Theo đó, nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực lâm nghiệp không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt.
Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này đối với cá nhân tối đa là 500 triệu đồng; đối với tổ chức có cùng hành vi và mức độ vi phạm thì phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền với cá nhân (tối đa là 1 tỷ đồng).
Xe máy chở gỗ trái phép bị Vườn Quốc gia Yok Đôn thu giữ. (Ảnh minh họa)
Nghị định cũng nêu những hành vi thường thấy gây nguy hiểm cho rừng và con người như: đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh... có thể bị phạt từ 1,5 - 3 triệu đồng. Hành vi săn bắn, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định bị phạt tiền từ 5 - 400 triệu đồng; ngoài ra còn bị áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung.
Các hành vi chặt, đốt, phát cây rừng, đào, bới, san ủi, nổ mìn; đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc… gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được phép sẽ bị xử phạt đến 200 triệu đồng.
Đặc biệt, phạt tiền từ 360 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB với số lượng 2 cá thể lớp thú hoặc từ 5 đến 6 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 6 đến 9 cá thể động vật lớp khác; từ 475 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển trái pháp luật sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá 475.000.000 đồng trở lên…
Bảo Ngọc
nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng tại thị xã Gia Nghĩa (13/06/2019)
- Chuyển công tác Chủ tịch Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn (13/06/2019)
- Xây dựng phương án sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (13/06/2019)
- Rà soát dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (13/06/2019)
- Huyện Ea Kar: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một bé gái tử vong tại chỗ (12/06/2019)
- Xã Cư Kbô giải tỏa hành lang an toàn giao thông dọc Quốc lộ 14 (12/06/2019)
- 6 tháng, phát hiện 73.164 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn (11/06/2019)
- Sẽ đề xuất người dân đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng? (10/06/2019)
- Tập trung cao độ cho phòng chống dịch tả heo châu Phi (10/06/2019)
- TP. Buôn Ma Thuột: Chấn chỉnh tình trạng phân lô chia nền trên đất nông nghiệp (10/06/2019)
- Cả ngàn tỉ đồng, dùng cả quỹ nâng lương để chống dịch tả lợn châu Phi (08/06/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN