Hơn 3.400 lãnh đạo "mất ghế", ngành y tế giảm chi hàng trăm tỉ đồng
16:40 | 24/07/2019
Sau khi sáp nhập hàng trăm đơn vị theo hướng tinh gọn bộ máy, Bộ Y tế đã giảm gần 3.500 vị trí lãnh đạo, giúp giảm chi hơn 250 tỉ đồng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết ngành y tế đang tinh gọn bộ máy
Chiều 24-7, tại hội nghị công tác tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết năm 2019, ngành y tế tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn bộ máy trên cơ sở sáp nhập các trung tâm y tế làm nhiệm vụ y tế dự phòng không có giường bệnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố. Việc sáp nhập không chỉ tiết kiệm ngân sách do cắt giảm nhân lực gián tiếp cồng kềnh mà còn thêm nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở.
Theo đó đã có 226/315 đơn vị của 53/63 tỉnh thành phố sáp nhập theo mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). Với việc sáp nhập này, các vị trí lãnh đạo (giám đốc, phó giám đốc) giảm khoảng 1.260 "ghế", tương ứng giảm chi trên 90,7 tỉ đồng/năm. Cùng đó, biên chế hành chính (văn thư, lái xe, bảo vệ…) giảm khoảng 2.140 vị trí công việc, tương ứng giảm chi khoảng 154 tỉ đồng/năm.
Ngành y tế cắt giảm nhân lực để có thêm nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở
Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, cho biết ngoài sáp nhập các trung tâm CDC, ngành y tế cũng thực hiện mô hình Trung tâm y tế đa chức năng với việc sáp nhập Trung tâm dân số vào Trung tâm y tế huyện. Việc sáp nhập này đã giảm khoảng 2.200 vị trí lãnh đạo, tương ứng giảm chi gần 160 tỉ đồng, cùng đó giảm gần 11.000 biên chế hành chính, tương ứng gần 910 tỉ đồng/năm.
Cũng theo ông Tác, trong quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, ngành y tế sẽ thành lập Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Trung ương trên cơ sở sáp nhập các Cục phụ trách công tác chuyên môn trong khối y tế dự phòng lại thành một đơn vị. Như vậy, có thể giảm từ 3-4 đơn vị như hiện nay còn 1 đơn vị.
N.Dung
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Tỉnh lộ 4B xuống cấp, hết hạn sử dụng, gây nhiều khó khăn trong đi lại (25/07/2019)
- Công ty Cổ phần Phú Tài-Chi nhánh Đắk Nông hỗ trợ thiệt hại cho người dân do sự cố vỡ đập hồ chứa nước thải (25/07/2019)
- Công trình tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ được kéo dài đến ngày 31-12-2019 (25/07/2019)
- Cấp phép trang trại nuôi heo không đủ tiêu chuẩn: Người dân bức xúc (25/07/2019)
- Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (25/07/2019)
- Buôn Hồ nỗ lực trở thành đô thị loại IV (24/07/2019)
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông: Vẫn còn “khoán trắng” cho lực lượng chức năng (24/07/2019)
- Từ năm 2017 đến nay, Đắk Glong trồng mới được hơn 434 ha rừng (24/07/2019)
- Mạnh tay với tài xế dùng chất kích thích (24/07/2019)
- Phát hiện và xử lý 2.394 vụ vi phạm lĩnh vực thương mại (24/07/2019)
- Vỡ đập chứa nước thải tại nhà máy chế biến đá bazan ở Đắk Wer (23/07/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
- Xưởng bàn gỗ me tây Hà Nội giá rẻ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN