A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Huyện Cư M'gar: Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

08:26 | 06/08/2019

Qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng huyện Cư M’gar những năm qua cho thấy, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông xảy ra khá nhiều,...

... đặc biệt là trên các tuyến đường gần các quán ăn, quán nhậu vào các ngày cuối tuần.

Điều đáng nói, tình trạng này không chỉ diễn ra vào các buổi chiều, tối mà còn xảy ra vào cả buổi sáng, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trung tá Nguyễn Trọng Quyết, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (Công an huyện Cư M’gar) cho biết, điều khiển phương tiện khi uống rượu, bia, người lái xe sẽ không kiểm soát được hành vi, không làm chủ tay lái dẫn đến các lỗi nguy hiểm như: phóng nhanh, đi sai phần đường, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; những tình huống bất ngờ xử lý hạn chế và chậm chạp hơn...

Đã có không ít vụ tai nạn đau lòng như tự ngã, tự gây ra cho bản thân mình và đâm vào người khác, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Như vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tự té ngã dẫn đến tử vong xảy ra mới đây tại buôn Ea Sang B, xã Ea H’đing. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 23-6-2019, sau khi nhậu cùng nhóm bạn, anh Đ.V.T. (SN 1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển xe mô tô đi đến đoạn đường thuộc buôn Ea Sang B thì bất ngờ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ…

Cảnh sát giao thông Công an huyện Cư M’gar kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Trước tình trạng trên, để góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (Công an huyện Cư M’gar) đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn, nhất là vào các khung giờ cao điểm, mạnh tay xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng tập trung vào các tuyến đường trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông và trên các tuyến đường có đông phương tiện lưu thông nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm...

Cảnh sát giao thông Công an huyện Cư M'gar kiểm tra phương tiện trên Tỉnh lộ 8, đoạn qua địa bàn xã Quảng Tiến.

Thực tế có rất nhiều người vi phạm cố tình không hợp tác bằng cách thở nhẹ để máy không đo được, nhiều trường hợp phải thở đi thở lại 2 - 3 lần mới đo được nồng độ cồn; một số người do không còn được tỉnh táo nên có những lời nói, hành động không hay, gây khó khăn cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã lập biên bản đối với những người điều khiển phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2019, đã có 200 người điều khiển phương tiện bị xử phạt hành chính vi phạm về nồng độ cồn, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018; đối tượng vi phạm tập trung chủ yếu ở lứa tuổi từ 20 đến 35 tuổi. Nhiều trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã buộc phải tạm giữ phương tiện nhằm ngăn chặn hậu quả, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường. Theo đó, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn huyện đã có chuyển biến. Cụ thể, trong tổng số 31 vụ tai nạn và va chạm giao thông xảy ra (làm 12 người chết, 35 người bị thương) từ đầu năm 2019 đến nay, chỉ có 3 vụ liên quan đến nồng độ cồn...

Trung Dũng

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ