Mưa lớn gây ngập lụt miền Trung
08:32 | 04/09/2019
Do mưa to đến rất to, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bị ngập nặng, nhiều địa phương bị cô lập, hàng trăm hộ dân vất vả chạy lũ. Ít nhất đã có 1 người đã bị lũ cuốn trôi
Ngày 3-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệu đới (ATNĐ), trong 2 ngày 2 và 3-9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập lụt nhiều nơi.
Tại tỉnh Quảng Bình, trong 2 ngày qua, do có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, mực nước sông Gianh, sông Son, sông Rào Nan... lên nhanh khiến nhiều địa phương bị cô lập.
Trong ngày 3-9, một số tuyến giao thông ở các xã Kim Hóa, Đức Hóa, Thạch Hóa của huyện Tuyên Hóa bị nước lũ chia cắt. Cầu Thanh Thạch bắc qua sông Gianh ngập sâu 1,5 m, cô lập gần 400 hộ dân tại thôn 2 và thôn 3, xã Thanh Thạch. Tại các địa phương vùng hạ lưu sông Gianh như Văn Hóa, Châu Hóa, Phù Hóa..., chính quyền địa phương giúp người dân di dời gia súc, tài sản lên núi tránh lũ.
Mưa lũ chia cắt nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình Ảnh: Hoàng Phúc
Rạng sáng cùng ngày, khi đang neo đậu tránh trú bão trên cửa Nhật Lệ, do mưa lớn, tàu cá của ngư dân QB 91354 TS của ngư dân Nguyễn Thanh Lương ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới bị chìm.
Tại huyện Minh Hóa, do mưa lớn kéo dài, nước lũ trên sông dâng cao khiến cầu tràn qua thôn Tân Lý (xã Minh Hóa) bị ngập, chia cắt hoàn toàn 5 thôn với hơn 2.000 nhân khẩu.
Đến cuối ngày 3-9, ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, xác nhận nước sông Gianh dâng cao khiến 8 bản với hơn 1.000 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn. Mưa lũ đã làm 1 người dân ở bản Pa Choong của địa phương bị mất tích.
Tại tỉnh Quảng Trị, do nước sông Sê Pôn dâng cao khoảng 5 m khiến nhiều nơi của huyện Hướng Hóa bị ngập nặng. Chính quyền huyện này đã di dời gần 100 hộ dân với hơn 250 nhân khẩu ở các địa bàn dọc sông Sê Pôn như thị trấn Lao Bảo, xã Thuận, xã Tân Long.
Còn ở huyện Đakrông, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có 23 điểm sạt lở phía ta-luy dương, trong đó có 2 điểm sạt lở nặng tại Km265+600 và Km287+420 với khoảng 3.000 m3 đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông.
Sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí MinhẢnh: Đức Nghĩa
Trong khi đó, tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, lốc xoáy xảy ra vào tối 2-9 đã khiến 12 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 4 nhà bị tốc mái nặng. Trong ngày 3-9, chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân khắc phục sự cố.
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ lớn khiến gần 2.000 ha lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nguy cơ bị ngập úng.
Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn từ Km313+800 - Km318 qua huyện A Lưới xuất hiện 5 điểm sạt lở ta-luy dương, ta-luy âm, đất đá tràn ra một phần mặt đường. Các xã Hồng Thủy, A Roàng (A Lưới) cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở. Chi cục Quản lý đường bộ II.6 (Cục Quản lý đường bộ II, Bộ Giao thông Vận tải) đang phối hợp ngành giao thông khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở kể trên.
Nhằm bảo đảm cho các công trình và hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành lệnh điều tiết nước đối với thủy điện A Lưới, bắt đầu từ 16 giờ ngày 3-9. Theo đó, thủy điện này phải xả về hạ du thuộc địa phận huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) với lưu lượng từ 20-400 m3/giây nhằm bảo đảm mực nước trong hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường.
Áp thấp mạnh thành bão, đề phòng lũ quét
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo trong hôm nay (4-9), ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc, vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Đến 16 giờ ngày 5-9, ATNĐ xuất hiện trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.
Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến ngày 5-9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm (riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế 200-400 mm). Khu vực Tây Nguyên cũng có mưa to đến rất to (150-250 mm). Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.
V.Duẩn
HOÀNG PHÚC - QUANG NHẬT - ĐỨC NGHĨA
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Yêu cầu làm rõ vụ xôn xao "thư" gửi Giám đốc Bệnh viện vùng Tây Nguyên (05/09/2019)
- Cục Y tế dự phòng làm việc với Sở Y tế về dịch bệnh bạch hầu (04/09/2019)
- UBND tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo (04/09/2019)
- Đắk Lắk: Hơn 1.000 người phải uống thuốc phòng bệnh bạch hầu (04/09/2019)
- Khẩn trương khoanh vùng khống chế bệnh bạch hầu lây lan (04/09/2019)
- Thêm một cháu nhỏ bị chó dại cắn ở phường Nghĩa Trung (04/09/2019)
- Dự báo tiếp tục có mưa to, đề phòng sạt lở đất, lũ quét ở nhiều địa phương (04/09/2019)
- Tự pha chế "lụi" dược thảo, mỹ phẩm rồi dán tem chống hàng giả để bán (04/09/2019)
- Nguy hiểm: Nhiều hồ chứa và tuyến đê hư hỏng do hoàn lưu bão số 4 (03/09/2019)
- Áp thấp nhiệt đới di chuyển rất kỳ dị (03/09/2019)
- Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2019 (03/09/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN