A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bão tan lại lo chạy lũ

09:54 | 12/11/2019

Trong ngày 11-11, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra.

Hậu quả của bão số 6 và mưa lũ trong 2 ngày qua khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, hàng ngàn hecta cây trồng chìm trong nước, hàng triệu học sinh phải nghỉ học.

Đắk Lắk là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, đến chiều 11-11, mưa đã giảm nhưng nước ở thượng nguồn các sông, suối vẫn liên tục đổ về khiến hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Theo ông Y Lập H’Mook - trưởng buôn Yang Lá, xã Đắk Liêng - có 120 hộ dân của buôn bị ngập sâu trong nước. Nhiều gia đình bị cuốn trôi sạch gia súc, gia cầm. Vào khoảng 23 giờ ngày 10-11, thời điểm nước dâng cao nhất, hàng trăm người dân phải chạy lũ trong đêm. Công an huyện Lắk đã phải điều ca-nô cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đưa người dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk, có khoảng 300 nhà dân ở xã Đắk Liêng và thị trấn Liên Sơn bị ngập; gần 300 ha hoa màu chìm trong nước. Mưa lớn khiến nhiều trường học bị ngập, học sinh phải nghỉ học trong ngày 11-11.

Lực lượng cứu hộ Đắk Lắk đưa người dân ra khu vực an toàn Ảnh: CAO NGUYÊN

Tại huyện Krông Bông, 2 cầu treo dân sinh bắc qua sông Krông Bông ở xã Cư Pui bị nước cuốn trôi. Nước dâng cao gây nguy cơ vỡ đập thủy lợi Ea H’mun (xã Cư Pui). Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 412 nhà và 2.630 ha cây trồng bị ngập.

Tại Phú Yên, mưa lớn đã làm cho nhiều vùng bị ngập, phải sơ tán dân. Tại huyện Tây Hòa, nước trên sông Trong vượt bờ, chảy tràn qua các vùng dân cư, gây chia cắt cục bộ. Còn ở huyện Phú Hòa, đập Đồng Lẫm sạt lở mái ta-luy cao 8 m và bờ bê-tông hơn 10 m. Tại huyện Đồng Xuân, trong ngày 11-11, hơn 1.100 người được sơ tán khẩn cấp ra khỏi các vùng trũng thấp vì nước lên nhanh.

Nước thượng nguồn đổ về nhiều buộc các thủy điện Krông Năng, Sông Hinh và Sông Ba Hạ đồng loạt xả lũ trong ngày 11-11. Trong đó, thủy điện Krông Năng xả lũ với lưu lượng 1.300 m3/giây; thủy điện Sông Hinh xả lũ 150 m3/giây, thủy điện Sông Ba Hạ xả nước về hạ du 1.400 m3/giây.

Trưa 11-11, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tình hình xả lũ tại hồ thủy điện Sông Ba Hạ; yêu cầu Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ phải tính toán trong việc xả lũ, không để xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến người dân.

1 người mất tích

Tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, trưa 11-11, đập tràn Păng Tiêng nước dâng cao gần 1 m, cuốn ông Lâm Văn Thoan (40 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà) cùng xe máy xuống lòng hồ thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông Thoan.

Đ.Thi

Cao Nguyên - Hồng Ánh

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ