A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chương trình 167 giai đoạn 2: Giúp trên 100 hộ nghèo Ea Bông xóa nhà tạm

09:38 | 14/11/2019

Nhờ có Chương trình 167 giai đoạn 2 mà trên 100 hộ nghèo ở xã Ea Bông, huyện Krông Ana đã xóa được nhà tạm cũ nát, có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Xã Ea Bông có 9 thôn buôn với 3.080 hộ, 14.000 khẩu, trong đó dân tộc Êđê chiếm 45%. Toàn xã có 445 hộ thuộc diện nghèo, chiếm tỷ lệ 14,82%. Thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), tính đến thời điểm hiện tại, Ea Bông đã tạo điều kiện cho 106 hộ xây nhà kiên cố, đạt gần 99,6% kế hoạch. 

Gia đình chị H'Đênh Bkrông (bìa trái) vui mừng trong căn nhà mới.

Chị H'Đênh Bkrông (sinh năm 1983) ở buôn Ea Kruê xã Ea Bông cho biết: Trước đây, vợ chồng chị và hai đứa con phải ở trong căn nhà tạm chỉ rộng 9 m2, nắng thì nóng nực, mưa thì dột ướt. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng làm thuê ở lò gạch, tiền công chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn nên không có điều kiện làm nhà. Cuối năm 2018, gia đình chị được UBND xã Ea Bông xét duyệt thuộc diện được hỗ trợ tiền xây nhà ở. Cùng với số tiền 9,5 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, gia đình còn được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 25 triệu đồng nguồn vốn ưu đãi trong thời hạn 10 năm, Hội Nông dân xã cho vay 25 triệu đồng, bà con trong dòng họ giúp đỡ thêm 20 triệu đồng, nên đã xây ngôi nhà kiên cố, rộng 42 m2 với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái lợp tôn, nền  lát gạch hoa.

 

"Được xây dựng theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình chủ động xây dựng nên những căn nhà 167 phù hợp với tập tục sinh hoạt của bà con. Cách làm này đã khắc phục được nhược điểm việc hỗ trợ làm nhà trước đây là theo kiểu “chìa khóa trao tay” vừa không phù hợp với tập tục sinh hoạt của bà con vừa không huy động được sự cưu mang của cộng đồng cũng như sự đóng góp của các cá nhân".

 

 
Ông Nguyễn Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã Ea Bông

Hộ chị H’Blem Adrơng ở buôn Nac cũng rất khó khăn, chồng bỏ đi, một mình chị nuôi 3 đứa con, mẹ già hơn 70 tuổi và 1 người em. Mấy mẹ con, bà cháu bìu ríu trong căn nhà sàn, vách ván mục nát, mái ngói hư hỏng, mỗi khi mưa gió phải dùng nồi, thau hứng nước dột. Cuối năm 2019, gia đình chị được xét hỗ trợ xây dựng nhà theo chương trình 167 như hộ chị H'Đênh Bkrông. Cùng với sự giúp đỡ của anh em dòng họ, hiện chị đang xây mới căn nhà rộng gần 60 m2, với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. “Có được nhà mới rồi, tôi sẽ an tâm lao động và quyết tâm thoát nghèo” - Chị H’Blem bày tỏ.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, trong quá trình triển khai thực hiện, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, chính quyền địa phương đã kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm trên địa bàn xã hỗ trợ thêm cho các hộ từ 3 - 4 nghìn viên gạch. Nhờ đó, trong giai đoạn 2 các căn nhà 167 đều được xây dựng đạt tiêu chuẩn, bảo đảm tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Sau khi hoàn thành, trị giá một ngôi nhà bình quân gần 70 triệu đồng. Một số gia đình có sự giúp đỡ của cộng đồng, dòng họ nên đã xây được nhà với trị giá 100 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trong 3 năm (2016 – 2019) ở xã Ea Bông lên đến hơn 5,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hơn 2,6 tỷ đồng, còn lại  gia đình đóng góp, cộng đồng, dòng họ giúp đỡ.

Căn nhà đang xây dựng của chị H’Blem Adrơng.

Ông Nguyễn Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã Ea Bông cho biết, nhà ở là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xã đang phấn đấu cuối năm 2020 sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, giúp hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

                Thanh Nga

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ